1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Hơn 50 khách hát karaoke, chủ quán tạo hiện trường giả che mắt công an

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Một quán karaoke ở TP Long Xuyên tạo hiện trường giả bằng cách đưa khách hát ra bên ngoài nhậu để né lực lượng công an kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 8/5, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện cơ sở karaoke T3 (phường Mỹ Xuyên) vẫn mở cửa đón hàng chục khách đến vui chơi, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Hơn 50 khách hát karaoke, chủ quán tạo hiện trường giả che mắt công an - 1

Công an TP Long Xuyên kiểm tra quán karaoke T3 có nhiều khách đang trong phòng hát.

Trước đó, khoảng 22h ngày 7/5, lực lượng Công an phát hiện cơ sở karaoke T3, do Trương Nguyễn Minh Thế (SN 1984) làm chủ vẫn hoạt động trong mùa dịch.  Tổ công tác của Công an thành phố Long Xuyên đã kiểm tra hành chính cơ sở này.

Cơ sở này kéo dài thời gian mở cửa để tạo hiện trường giả cho khách nhậu ở sảnh của cơ sở nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, mời hơn 50 khách ở cơ sở Karaoke T3 về trụ sở Công an phường. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ 1 đầu thu camera và 103 xe mô tô nghi là của khách đến hát karaoke bỏ lại do sợ bị xử lý.

Hơn 50 khách hát karaoke, chủ quán tạo hiện trường giả che mắt công an - 2

Lực lượng chức năng đưa nhiều người về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, chủ cơ sở vẫn quanh co không thừa nhận hành vi vi phạm và còn có biểu hiện chống đối lực lượng chức năng. Ngược lại, hầu hết số khách trên đều thừa nhận tại thời điểm kiểm tra có đến hát tại karaoke T3.

Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, vào lúc 0h ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, phòng game, cơ sở massage, rạp chiếu phim để tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh.