1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hơn 300 chỗ kinh doanh ngành nhạy cảm, lưu trú có nghi vấn tội phạm, ma túy

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM có 319 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, lưu trú đang có nghi vấn về tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, 9 cơ sở là điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Nửa đầu năm 2023, TPHCM ghi nhận số vụ, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn địa bàn phát hiện 1.084 vụ (tăng 490 vụ) và 2.290 đối tượng (tăng 287 đối tượng) liên quan đến các hành vi trên.

Các số liệu này được dẫn chứng trong bản báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm của UBND TPHCM. Với vị trí địa lý là trung tâm đô thị của cả nước, TPHCM vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là nơi tội phạm ma túy ẩn náu để hoạt động.

Hơn 300 chỗ kinh doanh ngành nhạy cảm, lưu trú có nghi vấn tội phạm, ma túy - 1

157 hộp kem đánh răng được 4 tiếp viên mang về từ Pháp về, có chứa ma túy (Ảnh: Tổng cục Hải quan).

UBND TPHCM cho biết, hoạt động tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm, trong các khu chung cư, nhà cao tầng, khu lưu trú vẫn diễn biến phức tạp.

Hiện nay, toàn thành phố có 319 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, lưu trú có nghi vấn về tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, 7 cơ sở là quán bar, 6 cơ sở là beer club, 74 cơ sở là quán karaoke và phòng thu âm, 181 cơ sở dịch vụ lưu trú, 6 cơ sở là quán massage, 41 cơ sở thuộc lĩnh vực kinh doanh khác...

Bên cạnh đó, 9 cơ sở trong số các nơi kể trên đang là điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy do Công an TPHCM quản lý. Tình trạng sử dụng shisha, khí cười tại cơ sở kinh doanh có điều kiện còn phổ biến.

TPHCM đánh giá, việc dịch vụ cho thuê căn hộ tại các khu cao cấp qua ứng dụng di động ngày càng phổ biến khiến các loại tội phạm ma túy rất dễ lợi dụng để mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Một vấn đề khác được đặt ra là một số đối tượng trên địa bàn có xu hướng trồng cây cần sa tại các căn hộ cao cấp, nhà cho thuê nguyên căn, bãi đất trống. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Hiện tại, nguồn ma túy đi vào TPHCM chủ yếu từ khu vực Tam giác vàng qua Campuchia, Lào, thẩm lậu qua các tỉnh giáp biên giới vào Việt Nam. Sau đó, lượng ma túy này được các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép từ tuyến Tây Nam, Đông Bắc về TPHCM bằng đường bộ.

Mặt khác, ma túy cũng từ các nước châu Âu, Châu Mỹ vào TPHCM qua đường hàng không dưới dạng quà biếu bằng chuyển phát nhanh hoặc xách tay. Các đối tượng lợi dụng người làm dịch vụ giao hàng, chuyển hàng, du học sinh, tiếp viên hàng không để chuyển ma túy về sân bay Tân Sơn Nhất.