1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hối lộ CSGT vì bị phát hiện tàng trữ vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Khi bị phát hiện xe có tàng trữ vũ khí quân dụng, đối tượng đã đưa hối lộ 2,5 triệu đồng hòng thoát tội. Ngay lập tức các đối tượng bị lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa lập biên bản bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h30 phút ngày 5/9, tại km 560 đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Khi Tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Trang Công Đông, Đội phó đội CSGT đường Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ôtô 4 chỗ ngồi mang BKS 37V - 1531 chạy theo hướng Nghệ An - Thanh Hoá vi phạm đi không đúng phần đường nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Hối lộ CSGT vì bị phát hiện tàng trữ vũ khí quân dụng - 1
Tang vật vụ án do CSGT thu giữ được từ đối tượng vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, tài xế tên Ngô Đức Tâm (sinh năm 1983), ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã đưa ra 2,5 triệu đồng để tổ CSGT “bỏ qua” lỗi vi phạm này.

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã lập biên bản lái xe nói trên về hành vi đưa hối lộ và yêu cầu cho kiểm tra xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có tàng trữ 1 khẩu súng Côn, 5 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 cưa sắt, 1 mã tấu, 1 viên đá màu nâu. Hai thanh niên khác trên xe là Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Láng (sinh năm 1989) đều ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), là chủ nhân của số vũ khí, hung khí nói trên.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và số tang vật nói trên và bắt giữ 3 đối tượng vi phạm bàn giao cho Công an huyện Ngọc Lặc điều tra, xử lý.

Trước đó, vào tối ngày 20/8, cũng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, lực lượng CSGT, Công an Thanh Hóa cũng đã phát hiện chiếc xe 7 chỗ vi phạm, tàng trữ 2 khẩu súng quân dụng và gần 400 viên đạn.

Hiện vụ việc được Công an huyện Ngọc Lặc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Duy Tuyên