1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Hồi hương đầu thú sau 6 năm trốn thi hành án ở nước ngoài

(Dân trí) - (Dân trí) – Sáu năm bôn ba, sống chui nơi đất khách quê người, cảm giác tội lỗi ám ảnh, dày vò lương tâm, sau khi hồi hương, đối tượng gây án đã ra đầu thú

Để trốn tránh án phạt vì tội gây rối trật tự nơi công cộng, năm 2008, đối tượng Nguyễn Quang Thiện (SN 1985, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh) đã trốn khỏi địa phương bằng con đường tiểu ngạch và sinh sống tại Cộng hòa Séc.
Đối tượng Nguyễn Quang Thiện tới đầu thú tại cơ quan chức năng
Đối tượng Nguyễn Quang Thiện tới đầu thú tại cơ quan chức năng

Ngày 21/10/2008, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự số 18/2008 ngày 9/7/2008 về tội gây rối trật tự công cộng nhưng bị cáo Nguyễn Quang Thiện bỏ trốn, không có mặt tại phiên tòa.

Ngày 9/1/2009, tòa ra quyết định thi hành án 6 tháng tù giam đối với bị án Thiện. Do bị án trốn khỏi địa phương, không thi hành án phạt tù nên ngày 6/9/2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Sáng 4/12, thông tin từ đại tá Võ Tá Mậu – Trưởng phòng thi hành án và hỗ trợ tư pháp, công an Hà Tĩnh cho biết: bị án Nguyễn Quang Thiện sau 6 năm trốn án ở nước ngoài đã trở về địa phương. Trước sự vận động của người thân và lực lượng công an, cùng sự ăn năn sám hối vì tội lỗi mình gây ra. Sáng 3/12/2014, sau khi trở về quê hương Thiện đã tới cơ quan chức năng đầu thú.

Tiến Hiệp