1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Học sinh lớp 9 dùng “bom xăng” ném bạn: Mâu thuẫn từ tin nhắn điện thoại

(Dân trí) - Từ những tin nhắn điện thoại, giữa Sang và Trúc xảy ra tranh cãi. Dù đã 3 tháng trôi qua nhưng Sang vẫn không quên được chuyện này. Vô tình học được cách chế tạo “bom xăng” trên mạng, nam sinh này đã giải quyết mâu thuẫn một cách mù quáng.

Học sinh lớp 9 dùng “bom xăng” ném bạn: Mâu thuẫn từ tin nhắn điện thoại - 1
Trường THCS Trung An, nơi xảy ra vụ ném “bom xăng” khiến 6 nữ sinh thương tích

Ngày 30/8, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi đã có báo cáo về vụ án Trần Ngọc Sang (học sinh lớp 9A2, trường THCS Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi) dùng “bom xăng” ném vào một nhóm học sinh nữ cùng trang lứa khiến 6 nữ sinh bị thương tích; trong đó có 2 nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ được nguyên nhân của vụ án. Theo đó, vào khoảng tháng 5/2011, Trần Ngọc Sang quen với một nữ sinh học chung trường là Trần Thị Thanh Trúc (học sinh lớp 9A1). Sau đó, hai bên cho nhau số điện thoại và thường xuyên nhắn tin qua lại.

Từ những lần nhắn tin này, hai bên xảy ra tranh cãi. Sang nuôi ý định sẽ trả thù Trúc nhưng chưa nghĩ ra cách nào. Thời gian trôi qua tưởng Sang đã quên chuyện cũ, nhưng trong một lần tình cờ đọc trên mạng internet, Sang biết được cách chế tạo “bom xăng”. Nghĩ là làm, Sang đi mua xăng về đổ vào 2 vỏ chai thủy tinh, lấy bông gòn làm ngòi rồi cuốn chặt lại.

Đến giờ đi học ngày 29/8, Sang bỏ hai quả “bom xăng” vào cặp đi thẳng đến lớp. Tại đây, thấy Trúc đang ngồi trong lớp 9A1, Sang liền lấy một quả “bom xăng” châm lửa ném vào bên trong. Tuy nhiên, cú ném không trúng vào chỗ của Trúc mà vào một nhóm nữ sinh khác. Khi chai thủy tỉnh bể, lửa bén vào xăng bùng cháy làm 6 học sinh nữ bị thương tích. Trong đó, nữ sinh tên Yến Nhi bị bỏng ở lưng với diện tích 14%, độ 3 và nữ sinh Thủy Tiên bỏng 30%, độ 3 ở lưng và hai tay.

Học sinh lớp 9 dùng “bom xăng” ném bạn: Mâu thuẫn từ tin nhắn điện thoại - 2
Một quả “bom xăng” từng được bọn côn đồn sử dụng gây án trước đó

Sau khi gây án, Sang bỏ chạy về hướng nhà vệ sinh, trên đường đi còn châm lửa ném chai “bom xăng” còn lại vào góc hành lang rồi leo qua hàng rào giáp với nghĩa địa bỏ trốn. Đến 14h cùng ngày, một số giáo viên trong trường đã tìm thấy Sang đưa đến cơ quan công an trình diện.
 
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một chai nhựa đựng 300ml xăng, một bịch bông gòn và nhiều mảnh vỡ từ quả “bom xăng” trước đó.

Bước đầu, công an huyện Củ Chi xác định, Trần Ngọc Sang đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ động cơ gây án và chờ kết luận thương tích của các nạn nhân; sau đó sẽ cho gia đình bảo lãnh đối với Trần Ngọc Sang.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên