1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Hoãn phiên tòa xét xử 2 cán bộ công an dùng nhục hình làm chết bị can

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án 2 cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh dùng nhục hình làm chết bị can hồi tháng 11/2012, sáng 20/4, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa tiếp tục tạm hoãn vì vắng mặt nhiều nhân chứng mấu chốt trong vụ án.

Hai cán bộ công an TP Cao Lãnh bị Viện KSND tối cao truy tố cùng một tội danh “dùng nhục hình” làm chết bị can Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (41 tuổi, nguyên thiếu tá, phó đội trưởng đội điều tra công an TP. Cao Lãnh và bị cáo Phạm Xuân Bình (31 tuổi, nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra công an TP. Cao Lãnh). Vụ án được Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Đồng Tháp kiểm sát.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy nhiều nhân chứng quan mấu chốt trong vụ án vắng mặt và các luật sư đại diện cho hai bị cáo và bị hại có kiến nghị hoãn phiên tòa. Trên cơ sở này, sau phần hỏi ý HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Theo dự kiến, phiên tòa sơ thẩm tiếp tục sẽ diễn ra vào 17/5 tới.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (bìa trái) và bị cáo Phạm Xuân Bình
Bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (bìa trái) và bị cáo Phạm Xuân Bình

Theo hồ sơ vụ án, vào 16/11/2012, bị hại Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị đội tuần tra công an TP. Cao Lãnh phát hiện và phối hợp với công an huyện Tháp Mười bắt về tội “trộm cắp tài sản”. Chiều cùng ngày, Thanh được công an xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) bàn giao cho công an TP. Cao Lãnh để đưa về trụ sở làm việc.

Tại Công an TP Cao Lãnh, Thanh khai nhận mình đã trộm 6 xe máy. Đến 17/11/2012, Thanh được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp nhưng đã tử vong. Sau khi Thanh chết, gia đình Thanh yêu cầu giám định tử thi nhưng kết quả giám định không nói rõ nguyên nhân làm Thanh chết nên gia đình đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại vụ việc.

Đến 17/1/2013, Viện KSND tối cao đã quyết định trưng cầu Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng giám định lại vụ việc và có kết luận: Nguyên nhân làm Thanh tử vong là do suy tuần hoàn cấp không hồi phục; nạn nhân bị chấn thương do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng cơ thể, trong đó vùng nguy hiểm vùng mũi, thượng vị. Trên cơ sở này, Viện KSND tối cao đã ra quyết định truy tố hai bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình cùng tội danh “dùng nhục hình”.

Ngày 5/2/2015, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên HĐXX nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai giữa bị cáo và các nhân chứng nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung.

Sau hơn 1 năm tạm hoãn để cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, sáng 20/4/2016 vụ án liên quan đến hai cán bộ công an TP Cao Lãnh dùng nhục hình là chết bị can Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục được TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử. Tuy nhiên, do có nhiều nhân chứng phiên tòa tiếp tục được tạm hoãn đến ngày 17/5.

Nguyễn Hành