1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Hỗ trợ khó khăn cho nhân viên bằng… bán dâm

(Dân trí) - Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nhân viên chạy bàn, một chủ quán cà phê đã tìm cách dẫn các cô gái trẻ vào con đường mại dâm chuyên nghiệp.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lưu Quốc Dũng (SN 1969, trú tại số 8/108 đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về tội chứa mại dâm.

Trước đó, Dũng là chủ quán café số 921 đường Hùng Vương. Tại quán của Dũng có 2 nhân viên chạy bàn rất trẻ là Ngô Thị T (SN 1992, đăng ký thường trú huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn) và Phạm Thị N (SN 1977, đăng ký thường trú huyện An Dương, Hải Phòng).

Biết các nhân viên khó khăn, cần tiền để phụ giúp gia đình, Dũng đã lợi dụng điểm yếu đó rồi tổ chức cho họ bán dâm với giá 200.00đ/lượt/người để thu lợi.

Bên cạnh đó, Dũng cũng đã chuyển quán cà phê của mình thành ổ chứa kiêm bãi đáp. Trong khi T và N cùng 2 nam thanh niên người Lạng Sơn và Phú Thọ đang có hành vi mua bán dâm tại quán café nói trên, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận Hồng Bàng đã ập vào kiểm tra và bắt quả tang.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Thu Hằng