1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” truy bắt tên trộm manh động

(Dân trí) - Bị phát hiện hành vi trộm xe máy, hai đối tượng bỏ chạy và dùng dao chống trả các “hiệp sĩ”.

cuop-1457833070015

Một nghi can trộm cắt tài sản bị bắt giữ

Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tạm giữ Đỗ Ngọc Ánh (SN 1988, ngụ Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú thị xã Dĩ An) và Phạm Văn Thiên (SN 1988, ngụ Nghệ An, trạm trú thị xã Dĩ An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trong đó, tên Thiên được xác định từng có 2 tiền án về tội trộm cướp.

Trước đó, trưa 12/3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đồng đội thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đi tuần tra quanh khu vực khu Dân cư Dân Dụng (thuộc địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe Exciter 150 đang có hành vi trộm chiếc xe máy của một phụ nữ dựng bên đường.

Thấy các "hiệp sĩ" truy đuổi phía sau, các đối tượng liền rút dao chống trả để mở đường thoát thân. Do đường đông người nên nhóm “hiệp sĩ” không thể truy bắt băng trộm vì sợ nguy hiểm cho người xung quanh. Lần theo dấu vết của bọn cướp đến cổng sau đường ray xe lửa Dĩ An, “hiệp sĩ” Thanh Hải thấy các “hiệp sĩ” phường Dĩ An đang khống chế 1 tên đối tượng trong nhóm trộm mà anh Hải đang theo dõi.

Tại đây, khi biết một đối tượng vừa bỏ chạy vào hẻm, các “hiệp sĩ” Bình Dương lập tức truy tìm thì thấy 1 tên đi chân không như mô tả, anh em liền khống chế mời về công an phường Dĩ An.

Bước đầu, các đối tượng khai tên Đỗ Ngọc Ánh và Phạm Văn Thiên, khám xét trong người tên Thiên có 1 đoản sắt chuyên dùng phá khóa xe máy, điện thoại và 5 triệu đồng .

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên

“Hiệp sĩ” truy bắt tên trộm manh động - 2