1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hành khách siết cổ lái xe taxi để cướp tài sản

(Dân trí) - Đang chở hành khách đi từ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) sang huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), anh T bất ngờ bị hành khách ngồi phía sau dùng dây vải siết cổ. Rất may, anh nhanh chóng phanh gấp xe rồi chống trả mới thoát khỏi tai họa.

Ngày15/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1984, ở thôn Hồng Phong, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là thủ phạm đã dùng dây dù siết cổ lái xe taxi để cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 0h30’ ngày 13/12, anh Q.V.T (SN 1970, trú tại thôn Cát, xã Hợp Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa) là tài xế xe taxi biển kiểm soát 28A – 070.63 nhận chở khách từ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đi huyện thường Xuân (Thanh Hóa) với giá 1,2 triệu đồng.

Hành khách siết cổ lái xe taxi để cướp tài sản - 1

Đối tượng Thắng bị bắt giữ sau 2 ngày gây án.

Khi đến gần khu vực hồ Cửa Đạt, thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện thường Xuân, anh T. bất ngờ bị hành khách ngồi phía sau ghế lái dùng dây vải dù siết cổ. Lúc này, anh Thắng đã nhanh trí đạp phanh gấp, đồng thời chống cự quyết liệt nên thoát khỏi đối tượng và bỏ chạy đến Đồn công an Cửa Đạt báo cáo sự việc.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội "giết người", "cướp tài sản" nên ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thường Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ đối tượng gây án.

Đến ngày 15/12, lực lượng công an đã điều tra làm rõ và xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Lê Văn Thắng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thắng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình Minh