1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hãng xe khách giao nộp tài sản nghi của du khách bị mất cắp

(Dân trí) - Chiếc iPhone và iPad nghi là tài sản của gia đình du khách người Tây Ban Nha bị mất cắp trên xe khách Nam Phương đã được một “người lạ” gửi trả lại thông qua nhà xe.

Ngày 6/8, Công an quận 1, TPHCM xác nhận, đại diện hãng xe Nam Phương đã mang một điện thoại di động iPhone và iPad đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 giao nộp. Số tài sản này nghi là của gia đình ông David, du khách người Tây Ban Nha đã bị mất trên chuyến xe khách hãng Nam Phương từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào TPHCM đêm 21/7.

Gia đình ông David trình báo bị mất tài sản khi di chuyển trên xe khách Phương Nam
Gia đình ông David trình báo bị mất tài sản khi di chuyển trên xe khách Phương Nam

Đại diện hãng xe cho biết, số tài sản trên là do một người lạ mặt, giấu tên gửi theo xe từ Nha Trang vào TPHCM để trả cho gia đình du khách bị mất khi đọc được thông tin trên báo chí.

Đại diện công an quận 1 cho biết sẽ tiến hành liên hệ với Sở Ngoại vụ để thông báo cho vợ chồng du khách Tây Ban Nha - là người đã trình báo bị mất cắp trước đó, nhằm xác minh có phải tài sản của họ hay không. Nếu đúng sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao, trả lại tài sản cho người bị mất.

Trước đó đêm 21/7 gia đình ông David (39 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) gồm 4 người, đi trên xe khách của nhà xe Nam Phương từ TP Nha Trang đi TPHCM.

Đến 3h sáng 22/7, ông David phát hiện bị mất chiếc iPhone và iPad nên đã trình báo lên Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nơi đặt trụ sở của hãng xe Nam Phương).

Sau đó, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản, đề nghị Công an TPHCM xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời đề nghị sở GTVT TPHCM và tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải hành khách của hãng xe Nam Phương, xử lý các vi phạm nếu có.

Đình Thảo