1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

"Hàng nóng" và những vụ thanh trừng

(Dân trí) – Một “kho” vũ khí vừa được phát hiện trong phòng trọ tại địa bàn quận Phú Nhuận đang làm xôn xao dư luận bởi không ít vụ thanh toán, đâm chém đẫm máu đã xảy ra có sự “góp mặt” các loại vũ khí này.

Hàng nóng vừa bị cơ quan chức năng thu giữ trong một nhà trọ ở quận Phú Nhuận
"Hàng nóng" vừa bị cơ quan chức năng thu giữ trong một nhà trọ ở quận Phú Nhuận

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Tp.HCM vừa phối hợp công an quận Phú Nhuận tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 216F đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận do Lê Thanh Tùng (tức Tùng “lò gạch”, 31 tuổi, ngụ Hải Phòng) thuê lại.

Khám xét trong người Tùng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng ru lô (loại súng ám sát) cùng 11 viên đạn. Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ của Tùng, cơ quan công an đã thu giữ thêm 1 khẩu súng ru lô tự chế, 23 viên đạn, 40 viên đạn hoa cải, 18 ống tuýp sắt, 10 con dao, 4 mã tấu tự chế, 1 ô tô 7 chỗ BKS 51D – 014.52 cùng nhiều hung khí khác. Liên quan đến số vũ khí nguy hiểm này, cơ quan công an đã tạm giữ thêm 5 người khác để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Tùng “lò gạch” khai nhận đã mua số vũ khí này từ miền Bắc sau đó vận chuyển vào Tp.HCM bán lại cho những người có nhu cầu “phòng thân”. Số tiền thu được sau mỗi phi vụ có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Chính từ lợi nhuận mang lại mà Tùng đã trở thành một đầu nậu chuyên cung cấp “hàng nóng, hàng lạnh” trên địa bàn thành phố.
 
Trong số những khách hàng của Tùng, có không ít là các băng nhóm giang hồ. Đặc biệt, Tùng “lò gạch” còn sử dụng số hung khí này vào những việc làm sặc mùi “xã hội đen”.

Hung khí nguy hiểm được thu giữ
Hung khí nguy hiểm được thu giữ

Việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm luôn tiềm ẩn những hậu quả khôn lường, làm cho tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố càng thêm phức tạp.

Gần đây nhất, rạng sáng 19/8, tại quán ốc vỉa hè trên đường Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh) xuất hiện 2 nhóm người vào ngồi ăn ốc. Do xảy ra mâu thuẫn nên nhóm người gồm 5 thanh niên xăm trổ đầy người đã lao vào tấn công nhóm bên cạnh. Vụ ẩu đả làm cả khu phố náo loạn.

Cuộc truy sát càng kinh hoàng hơn khi nhóm thanh niên 5 người móc súng, kiếm và nhiều hung khí khác tấn công đối thủ. Thấy “hàng nóng” nhóm kia tháo chạy thoát thân, tuy nhiên, 2 cô gái trong đó đã không kịp chạy nên bị đám côn đồ bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào người rồi ập đến đánh “hội đồng” dã man. Dù nhiều người dân tại hẻm 278 Nguyễn Xí phát hiện vụ việc nhưng không ai dám bung cửa ra ngoài can ngăn.

Không ít các vụ trong án đã xảy ra có sự góp mặt của đao kiếm, mã tấu
Không ít các vụ trong án đã xảy ra có sự "góp mặt" của đao kiếm, mã tấu

Nạn nhân chỉ được giải cứu khi CS 113 ập đến. Trước thái độ hung hãn của bọn côn đồ, CS 113 phải nổ súng chỉ thiên thị uy rồi dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế 4 người trong nhóm truy sát đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, băng nhóm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Việt Hoàng (28 tuổi,), Nguyễn Văn Hạnh (26 tuổi), Vũ Duy Khương (33 tuổi) và Vũ Duy Khuâng (25 tuổi, em ruột Khương, tất cả cùng ngụ quận Bình Thạnh). Tang vật được CS113 thu giữ gồm: 2 khẩu súng loại bắn đạn bi, 20 viên đạn còn trong ổ tiếp đạn, 3 cây mã tấu và kiếm Nhật, cùng 1 bình xịt hơi cay. Nạn nhân bị bắn, tấn công dã man được xác định là P.T.T.D (27 tuổi, bị bắn trúng 2 phát đạn) và N.T.T (26 tuổi, bị 3 phát đạn, cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Việc mua bán các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ dễ dàng, giá cả thấp nên không chỉ có “dân anh chị”, mà ngay cả công nhân, sinh viên, học sinh cũng muốn tìm mua với mục đích để “phòng thân”những khi xảy ra chuyện, họ sẵn sàng dùng làm hung khí gây ra nhưng vụ án nghiêm trọng.

Một băng nhóm giang hồ dùng súng truy sát đối thủ bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ
Một băng nhóm giang hồ dùng súng truy sát đối thủ bị công an quận Bình Thạnh bắt giữ

Trước đó, trên đường Hòa Hảo (phường 2, quận 10), một số học sinh đã hung hãn dùng mã tấu để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, một học sinh trong nhóm bị chém đứt lìa bàn tay. Ngày hôm sau, tại khu vực bán chim cá kiểng trên đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, cũng xảy ra một vụ ẩu đả bằng mã tấu tương tự. Chỉ vì lời qua tiếng lại trong lúc kinh doanh, anh H. đã bị một nhóm 7 người bán cá kiểng bên cạnh dùng mã tấu rượt đuổi. Trong lúc bỏ chạy, băng ngang qua đường, H. bị một xe tải tông bất tỉnh, chấn thương nặng.

Theo công an TP.HCM, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có sử dụng vũ khí nóng.

Trung Kiên