1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Hàng loạt vụ buôn lậu liên tiếp được phát hiện

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tục bắt giữ được hàng loạt vụ buôn lậu có quy mô lớn. Thời gian này cũng được đánh giá là dịp mà tình trạng buôn lậu có nguy cơ tái diễn.

Ngày 9/12, tại Mũi Sủi - khu vực bờ sông biên giới thuộc khu 7, phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn biên phòng Hải Hoà đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 24.000 con gà giống nhập từ Trung Quốc vào nội địa. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn, để lại tang vật là 1 đò sắt không biển kiểm soát, 1 xe ô tô tải biển kiểm soát 29S- 8058 chở 120 lồng nhựa chứa 24.000 con gà giống.

Hàng lậu được phát hiện trên nhiều phương tiện xe khách, xe cải hoán
Hàng lậu được phát hiện trên nhiều phương tiện xe khách, xe cải hoán

Tại cơ quan điều tra, lái xe là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972, tạm trú tại phường Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh) khai nhận vận chuyển thuê số gà trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi.

Trước đó, vào tối 8/12, tại khu vực phường Quang Hanh (Cẩm Phả), Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra xe ô tô 14 B – 00723, do Nguyễn Văn Bình (xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, phát hiện xe chở theo nhiều quần áo, giày thể thao, đồ lưu niệm, nồi gia dụng các loại... Tổng số trên xe có 29 mặt hàng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng này đã kiểm tra chiếc xe chở hàng cải hoán thùng kín 14N - 1438 do lái xe Vũ Đình Dương điều khiển. Trên chiếc xe này chở các mặt hàng buôn lậu lên đến hàng nghìn cái gồm thảm, quần áo và các loại hàng may mặc khác.

Vào 4h rạng sáng ngày 9/12, tại khu vực phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, cơ quan chức năng còn phát hiện và tiến hành tạm giữ xe ô tô 98B - 00278 do Nguyễn Đức Sùng (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) khi đang vận chuyển một lượng lớn quần áo người lớn và trẻ em; đồ chơi và các thiết bị gia dụng cùng hàng chục bộ vòi chậu.

Các phương tiện hiện đang bị tạm giữ và tiếp tục điều tra mở rộng.

Thu Hằng