DNews

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có phải tang vật?

Xuân Duy

(Dân trí) - Bà Trương Mỹ Lan xin giữ lại 2 chiếc túi Hermès bạch tạng để làm kỷ niệm cho con cháu. Trong khi đó, đại diện VKS cho rằng những tài sản đang được bảo quản là vật chứng của vụ án.

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có phải tang vật?

Trải qua 7 ngày làm việc, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm đã kết thúc phần xét hỏi các bị cáo.

Trong lần ra tòa này, bà Lan và đồng phạm bị xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của hơn 35.824 bị hại), Rửa tiền (445.747 tỷ đồng), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Các phương án bồi thường cho trái chủ

Qua quá trình xét hỏi, tất cả bị cáo giúp sức cho Trương Mỹ Lan đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đồng thời, những người này trình bày thêm là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi, đã ăn năn hối cải nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có phải tang vật? - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. (Ảnh: Hải Long).

Trong suốt thời gian trả lời, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai bản thân không có đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu, không có chủ đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, nữ bị cáo này nêu ra các phương án nhằm khắc phục hậu quả cho trái chủ.

Trình bày trước tòa về phương án khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bà Lan nói ngoài 21.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn một, quá trình điều tra giai đoạn 2, gia đình bà và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp được hơn 386 tỷ đồng. Bà tiếp tục đề nghị tòa thu hồi hơn 17.000 tỷ đồng mà một số ngân hàng đã thụ hưởng có nguồn gốc từ tiền phát hành trái phiếu.

"Việc thu hồi số tiền này có thể giúp khắc phục cho các trái chủ nhanh nhất. Còn nếu có phát sinh tranh chấp giữa các tổ chức tín dụng này với SCB thì tôi chịu trách nhiệm đứng ra giải quyết sau", bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày tại tòa.

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có phải tang vật? - 2

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Hải Long).

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng nói sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản của gia đình để khắc phục thiệt hại. Trong đó, SCB đang "mượn" dự án 6A ở khu Trung Sơn - có trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng và 65 tài sản khác của bị cáo, nên bà "đề nghị tòa hỗ trợ để bị cáo lấy lại các tài sản này, khắc phục thiệt hại cho các trái chủ".

"Nếu không đủ, bị cáo còn có một dự án ở khu trung tâm quận 1 gấp 3 lần Times Square, là tài sản chưa bị kê biên", bà Lan nói thêm rằng, có rất nhiều cơ hội khắc phục hậu quả, nhưng ở trong trại giam không thể làm gì. "Bị cáo một lòng một dạ muốn khắc phục thiệt hại cho khách hàng", bà Lan vừa khóc vừa nói.

Ngoài ra, bà Lan nói còn có tòa nhà tại 29 Liễu Giai (Hà Nội) từng có người trả giá 1 tỷ USD, hiện nay bà tìm kiếm người để bán và sau khi trả nợ cho ngân hàng nước ngoài sẽ dùng phần còn lại để khắc phục hậu quả.

"Người bạn ở Mỹ" muốn giúp bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả

Liên quan tới vấn đề khắc phục hậu quả, tại buổi làm việc chiều 24/9, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho 4 đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan) cho biết được một "người bạn ở Mỹ" của bà Lan liên hệ, đặt vấn đề muốn cho bà mượn tiền để trả nợ ngân hàng nước ngoài và thay bà nộp tiền khắc phục thiệt hại.

"Liên quan đến tòa nhà 29 Liễu Giai tại Hà Nội, người bạn này nói muốn thay bà trả nợ số tiền 250 triệu USD (bà Lan vay, thế chấp tòa nhà) để được nhận lại tòa nhà này, bà có đồng ý không?", luật sư hỏi.

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có phải tang vật? - 3

Bà Trương Mỹ Lan luôn nói muốn khắc phục hậu quả. (Ảnh: Hải Long).

Bà Lan đáp: "Vấn đề này không thể trả lời ngay được, vì tòa nhà có cổ phần của 3 người chứ không phải của riêng tôi. Nếu như có một người nào đó muốn mua thì cần bàn bạc, nếu bán được thì cũng cần hỏi ý kiến".

Luật sư Trang giải thích, ý của người bạn này là muốn thay bà Lan trả khoản nợ 250 triệu USD, ngoài ra còn cho bà vay thêm 130 triệu USD để khắc phục hậu quả. "Bà có đồng ý để bạn của bà đại diện cho 3 cổ đông nộp khắc phục hậu quả không?", luật sư hỏi.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Lan nói bị cáo đồng ý với phương án trên.

Liên quan dự án 6A (khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, rộng 26ha, có giá 20.000 tỷ đồng), luật sư Huyền Trang cho biết bạn bà Lan cũng muốn thông qua HĐXX nộp khoản tiền nhất định, nếu được phép, nhưng chưa rõ là bao nhiêu. Việc này không phải chuyển nhượng hay mua bán, mà họ nộp tiền vào tài khoản khắc phục hậu quả vụ án, sau này "mua bán gì tính sau".

Bà Lan cho rằng, "chỉ cần người này muốn làm thật, có tiền thật" thì sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xin tòa được giải thích thêm về lý do dự án 6A đang bị SCB giữ lại, song HĐXX cho rằng cần gửi bằng văn bản cho tòa xem xét.

Nguồn gốc 2 túi Hermès bạch tạng bà Lan xin giữ lại

Sau khi xét hỏi các bị cáo về hành vi phạm tội, HĐXX tiến hành hỏi bà Lan liên quan tới các đồ vật, tài liệu, vật chứng bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khai quá trình điều tra bị kê biên nhiều tài sản, trong số đó, có 3 sổ tiết kiệm của con gái. Bà chủ Vạn Thịnh Phát nói đây là số tiền nhỏ để những người con của mình chi tiêu.

Khi được hỏi con gái có mặt tại tòa không, bà Lan đáp: "Cháu đang đi chữa bệnh và không có mặt tại Việt Nam".

Đồng thời, bà Lan nói quá trình điều tra bị nhà chức trách thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép.

"Khi bị bắt, bị cáo bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Một chiếc tôi mua tại Italia và chiếc còn lại tôi được một tỷ phú người Malaysia tặng. Những chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu, sau này bị cáo muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm; vì vậy, xin HĐXX xem xét cho bị cáo được giữ lại những chiếc túi này", bị cáo Lan trình bày.

Bên cạnh đó, bà Lan cho biết bị thu giữ một số máy tính để bàn. Theo bị cáo, những thiết bị trên dùng để lưu trữ hình ảnh gia tộc suốt 50 năm qua, không liên quan tới vụ án, xin HĐXX xem xét trả lại cho bị cáo.

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có phải tang vật? - 4

Đại diện Viện kiểm sát. (Ảnh: Hải Long).

Liên quan tới nội dung trên, đại diện Viện KSND TPHCM hỏi bị cáo Lan để làm rõ một số thông tin.

Theo Viện kiểm sát, chiếc túi Hermès bạch tạng được mua bằng thẻ tín dụng của bị cáo Chu Lập Cơ, có thông tin số thẻ. Bà Trương Mỹ Lan trả lời, vì mua lâu rồi nên không nhớ.

Viện kiểm sát tiếp tục thông tin với bị cáo Lan rằng, 2 chiếc túi Hermès đang thu giữ, bảo quản làm tang vật vụ án.

Các bị cáo còn lại đều xin nhận lại tài sản bị thu giữ gồm điện thoại, máy tính và các tài sản cá nhân khác cũng như giải tỏa ngăn chặn các tài khoản, bất động sản gồm nhà, đất vì đây là tài sản cá nhân, không liên quan đến vụ án.

Ngày mai, 30/9, HĐXX sẽ tiếp tục hỏi những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như con gái bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…