SCB xin giảm án cho 6 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Xuân Duy

(Dân trí) - Tại tòa, đại diện SCB nói phía ngân hàng tư vấn khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo, dụ dỗ khách mua các gói trái phiếu.

Chiều 27/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm tiếp tục phần hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

SCB xin giảm án cho 6 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Liên quan tới các hoạt động môi giới, mua bán trái phiếu, đại diện SCB cho biết đơn vị này thực hiện theo hợp đồng ký kết với Công ty Chứng khoán Tân Việt, và SCB được phép thực hiện các hoạt động này.

Luật sư bảo vệ cho bị hại nói nhân viên SCB có hành vi lừa dối, dụ dỗ khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang đầu tư trái phiếu. Đại diện SCB đáp rằng, nhân viên ngân hàng chỉ tư vấn, giới thiệu khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo khách hàng mua trái phiếu.

Đại diện SCB cho rằng, ngân hàng không trực tiếp thu phí dịch vụ từ các khách hàng. Vấn đề phí sẽ được thực hiện theo thỏa thuận, theo đó Công ty Chứng khoán Tân Việt sẽ phải thanh toán cho ngân hàng này.

Hồ sơ vụ án thể hiện tại thời điểm phát hành trái phiếu, Ngân hàng SCB đang gặp khó khăn về tài chính, có nhiều khoản nợ xấu. Tại tòa, người đại diện SCB nói tất cả số liệu có trong vụ án, tổ chức này không có ý kiến. Về vấn đề khắc phục hậu quả của vụ án, đại diện SCB tuyên bố tôn trọng quyết định của HĐXX. Đồng thời, ngân hàng này kiến nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo có nhiều năm công tác tại nhà băng này.

Tiếp đó, HĐXX hỏi ông Trương Mễ (em trai bà Lan). Người đại diện cho ông Mễ nói người này đang chữa bệnh tại nước ngoài nên không thể có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.

SCB xin giảm án cho 6 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát - 2

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Hải Long).

Đồng thời, người đại diện cho biết ông Mễ không đứng tên, không điều hành các hoạt động liên quan hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

"Quá trình điều tra, ông Mễ bị thu giữ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng. Đây là tài sản riêng của ông Mễ, không liên quan tới vụ án, xin HĐXX xem xét giải tỏa kê biên", người đại diện ông Mễ trình bày.

Lý giải về việc bị thu giữ sổ tiết kiệm trên, người đại diện nói bị nhà chức trách thu giữ khi khởi tố bị cáo Ngô Thanh Nhã (vợ ông Mễ). Còn về nguồn gốc hình thành số tiền trên, người đại diện nói không rõ và được HĐXX tạo điều kiện cho trả lời sau.

Trước đó, bị cáo Nhã cũng đề nghị tòa trả lại sổ tiết kiệm trên cho ông Mễ để ông ta có kinh phí chữa bệnh.

Trong vụ án này, một số người bị xác định có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đã qua đời. Quá trình điều tra, nhà chức trách áp dụng một số biện pháp ngăn chặn liên quan tới tài sản.

Tại tòa, những người thân, hàng thừa kế thứ nhất của những người này cho rằng, tài sản bị phong tỏa, kê biên, ngăn chặn được hình thành trong quá trình hôn nhân, tài sản của gia đình và xin được nhận lại.

Cuối buổi làm việc, HĐXX yêu cầu vào ngày 30/9, người đại diện của Vạn Thịnh Phát, 2 người con gái của Trương Mỹ Lan cùng hàng loạt cá nhân, pháp nhân khác phải có mặt tại tòa để làm rõ một số vấn đề.