Hai bị cáo trong đường dây mua bán ma túy ở TPHCM lĩnh án tử

(Dân trí) - Từ việc phát hiện nhiều tin nhắn giao dịch ma túy trong điện thoại của hai thanh niên, công an triệt phá đường dây mua bán hơn 12,3kg ma túy. Hai bị cáo cầm đầu bị tuyên án tử hình.

Chiều 3/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Diễm Nhi (32 tuổi) và Lê Đức Anh (26 tuổi) cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 7 đến 12 năm tù về cùng tội danh.

Hai bị cáo trong đường dây mua bán ma túy ở TPHCM lĩnh án tử - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hồng Hào).

Theo cáo trạng, tối 5/7/2024, Công an TPHCM phát hiện Lê Gia Tuấn (19 tuổi) chở Phan Thành Lộc (18 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra điện thoại của hai người, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn thể hiện việc mua bán ma túy với Phạm Thị Diễm Nhi và Lê Đức Anh.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhi và Anh tại quận 6 (nay thuộc các phường Phú Lâm và Bình Tây), lực lượng chức năng thu giữ hơn 12,3kg ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nhi khai nhận toàn bộ số ma túy trên do mình quản lý và phân chia cho nhiều người mang đi tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2024, Phạm Thị Diễm Nhi tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh "Hạt Dẻ") cầm đầu.

Đối với Nguyễn Đăng Niệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án, tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật.