1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Hai anh em sinh đôi chia nhau 36 năm tù

(Dân trí) - Ngày 23/12, tại Nhà văn hóa phường An Đôn, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai đối tượng giết phụ nữ thu mua đồng nát từng gây chấn động dư luận.

Hai bị cáo Mai Xuân Phúc (áo đen) và Mai Xuân Đức (áo vàng) khai trước Hội đồng xét xử
Hai bị cáo Mai Xuân Phúc (áo đen) và Mai Xuân Đức (áo vàng) khai trước Hội đồng xét xử

Hai đối tượng là 2 anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng SN 1998, trú tại khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị), bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố về các tội danh: “giết người”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”. Riêng bị cáo Phúc bị truy tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do không có tiền chơi game nên 2 anh em Phúc và Đức bàn với nhau cướp tiền của bà Trần Thị Gái (trú ở Đội 5, Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng). Bà Gái là người đã nhiều lần thu mua đồng nát của 2 đối tượng này. Vì thấy bà Gái có nhiều tiền nên hai đối tượng lên kế hoạch cướp tiền và giết để bị đầu mối. Khoảng 20h ngày 7/6/2016, Phúc gọi điện cho bà Gái đến bán đồng, Đức ra gốc cây tràm gần nhà lấy một cây kéo làm hung khí gây án. Tiếp đó, hai đối tượng cùng bà Gái đến cầu mỏ Vịt. Sau đó, các bị cáo lừa bà xuống dưới chân cầu, Phúc ôm lấy bà Gái còn Đức dùng nửa cây kéo đâm liên tiếp vào người bà Gái cho đến chết.

Nhiều ngày sau khi gây án, thi thể nạn nhân mới được phát hiện
Nhiều ngày sau khi gây án, thi thể nạn nhân mới được phát hiện

Ngày 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 nghi phạm này.

Tại phiên tòa, Phúc khai sau khi hẹn với bà Gái đến địa điểm cũ phía sau trường Quân sự để bán đồng như lời hứa, bị cáo và Đức cũng chạy xe đi theo. Khi lừa bà Gái đến chân cầu mỏ Vịt, bị cáo ôm bà Gái còn Đức thì lấy kéo đâm vào người bà này cho đến khi gục xuống. Tiếp đó, hai bị cáo bỏ xác bà này vào bao tải để gần đó rồi về nhà tắm, sau đó mang cuốc đến đào đất để giấu xác nạn nhân.

Còn Đức khai nhận, lúc ra tay giết bà Gái là thời điểm trời tối nên không thấy rõ, chỉ thấy hở chỗ nào là đâm vào chỗ ấy. Bị cáo Đức khai rằng không nhớ đâm bao nhiêu nhát, nhưng nhiều.

Người thân bị hại nhiều lần xúc động khi nghe các bị cáo thuật lại vụ án
Người thân bị hại nhiều lần xúc động khi nghe các bị cáo thuật lại vụ án

Tại phiên tòa, các bị cáo điềm tĩnh và kể rất tường tận, chi tiết về thời điểm gây án, thậm chí còn sẵn sàng chịu bị xử lý hình phạt thích đáng. Bị cáo Phúc nói: "Sau khi gây án, bị cáo biết hành vi của mình trước sau gì cũng bị phát hiện và bịxử lý. Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt mà HĐXX tuyên phạt".

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết của vụ án cũng như quy định đối với người ở độ tuổi vị thành niên phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Phúc 18 năm tù về tội giết người, 3 năm về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Mai Xuân Đức cũng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người, 3 năm về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt của cả hai đều chịu chung mức án 18 năm tù.

Đăng Đức