1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xông vào cửa hàng điện thoại, cướp 4 chiếc iPhone 12

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Hà Đức Tuân cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại di động, đe dọa nhân viên, cướp đi 4 chiếc điện thoại di động iPhone 12.

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Hà Đức Tuân (SN 1978, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Hà Nội: Xông vào cửa hàng điện thoại, cướp 4 chiếc iPhone 12 - 1
Đối tượng Hà Đức Tuân.

Theo điều tra, Hà Đức Tuân có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Cần tiền tiêu xài, Tuân lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Khoảng 8h30 ngày 30/11, Tuân mang dao đến một cửa hàng bán điện thoại trên đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa). Thấy chỉ có một nhân viên trong cửa hàng, Tuân dùng dao đe dọa rồi chặt đứt dây chống trộm nối với điện thoại, lấy đi 4 chiếc iPhone 12.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương truy xét. Đến tối ngày 1/12, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây án là Hà Đức Tuân.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hà Đức Tuân đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.