1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm làm giả giấy phép vào phố cấm

(Dân trí) - Sau khi có khách đến nhờ quét một bản mẫu giấy phép thật vào máy tính, Hiếu đã tự lưu lại mẫu bản in này vào máy tính để phục vụ việc làm giả.

Ngày 14/8, CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1973, ở phường Đức Giang, quận Long Biên), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên in & dịch thuật Hiếu Trung (24 phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
 
Hai anh em Hiếu - Trung.

Hai anh em Hiếu - Trung.

Theo cơ quan công an, Hiếu cùng với em trai là Nguyễn Quang Trung (SN 1975) cầm đầu đường dây làm giả giấy phép vào phố cấm do Sở GTVT Hà Nội cấp.

Thời điểm khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 8 giấy phép vào phố cấm của 8 xe ô tô; 8 giấy phép vào bệnh viện Xanh-pôn của 8 xe ô tô; 1 máy ép plastic, 2 máy in màu, 1 máy tính, 1 máy xén.

Bước đầu, Hiếu khai nhận, sau một lần có khách đến nhờ “quét” một bản mẫu giấy phép thật vào máy vi tính, Hiếu đã lưu lại mẫu bản in này trong máy tính để phục vụ việc làm giả.

Hai mẫu giấy tờ bị Hiếu và Trung làm giả nhiều nhất là giấy phép vào phố cấm và giấy phép SP, giấy phép cho ô tô chở vật liệu xây dựng vào bệnh viện Xanh-pôn (loại giấy phép này hiện đã hết hiệu lực do việc thi công xây dựng tại bệnh viện Xanh-pôn đã hoàn tất).

Các đối tượng khai nhận đã làm được 30 giấy phép giả, bán với giá 100.000 đồng/giấy phép. Tuy nhiên, theo 1 điều tra viên, tài liệu trinh sát cho thấy có những giấy phép được anh em Hiếu - Trung bán với giả cả triệu đồng.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

T.N