1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tranh giành khách, “cò mồi” đâm trọng thương đối thủ

(Dân trí) - Thấy Tú ra tranh giành khách của mình, Việt Anh cãi vã và đã xảy ra xô xát với Tú. Bị Tú và 1 đối tượng khác đánh, Việt Anh lấy dao nhọn đâm Tú 3 nhát, khiến anh này bị thương nặng.

Ngày 26/3, Công an Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ xô xát tại sảnh bến xe Mỹ Đình khiến một người trọng thương. Cơ quan công an hiện đang tạm giữ Dương Việt Anh (SN 1997, trú tại xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) để làm rõ.

Trước đó, sáng 25/3, khi đang làm nhiệm vụ tại bến xe Mỹ Đình, các trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến (Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội) nhận được tin báo về vụ việc trên. Khẩn trương truy xét, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng gây án là Việt Anh. Nạn nhân là Lê Thanh Tú (SN 1995, trú tại huyện Lục Yên, Yên Bái) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 với vết thương khá nặng.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Dương Việt Anh khai nhận, cách thời điểm gây án 4 ngày, Việt Anh xin vào làm nhân viên cho Hợp tác xã vận tải X. với nhiệm vụ mời chào khách đi xe của đơn vị này. Sáng 25/3, khi đang đứng trước cửa bến xe Mỹ Đình đón khách, Việt Anh thấy Tú ra tranh khách của mình nên hai bên xảy ra cãi vã, dẫn dến xô xát.

Tú cùng một đối tượng khác đuổi đánh Việt Anh. Yếu thế, Việt Anh bỏ chạy về quầy bán vé của công ty, lấy con dao nhọn chuyên dùng gọt hoa quả. Quay lại tìm Tú, Việt Anh đã đâm Lê Thanh Tú ba nhát, khiến nạn nhân bị thương nặng vùng phổi.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân mâu thuẫn giữa Tú và Việt Anh. Nếu đúng hai người này tranh giành khách và xác định được làm việc tại xe khách nào trong bến xe Mỹ Đình, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ xe khách có nhân viên gây ra vụ việc.

Tiến Nguyên