1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tông phải ô tô sau khi cướp giật trên phố

(Dân trí) - Sau khi cướp được chiếc điện thoại, Trung và Huy phóng xe máy bỏ chạy ngược chiều trên đường Bà Triệu (Hà Nội). Khi phóng đến ngã tư giao nhau thì xe của hai đối tượng tông vào xe ô tô, cả hai ngã ra đường và một đối tượng bị lực lượng CA bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung bị cơ quan CA bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung bị cơ quan CA bắt giữ.

Ngày 21/10, cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ở 618, tổ 7A Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Cướp giật tài sản", đồng thời tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Thế Huy (SN 1991, trú tại phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hiện đang bỏ trốn.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, trước đó, vào khoảng 7h35 ngày 9/10, tổ công tác CA phường Bùi Thị Xuân, (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại tuyến phố Đoàn Trần Nghiệp thì phát hiện hai đối tượng điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave@ màu xanh, không mang BKS có hành vi “cướp giật tài sản”. Ngay lập tức, tổ công tác CA phường Bùi Thị Xuân phối hợp với các chiến sĩ Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp quận Hai Bà Trưng truy đuổi bắt giữ.

Tại cơ quan CA, Trung khai nhận rủ Huy dùng xe máy không mang BKS đi lòng vòng trên các tuyến phố nhằm mục đích cướp giật tài sản. Khi đi đến trước cửa số nhà số 6, phố Lê Đại Hành, Trung và Huy phát hiện chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1973, trú tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đang nghe điện thoại trên vỉa hè nên điều khiển xe máy áp sát để Huy ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại Iphone 5S của chị Mơ.

Sau khi cướp được chiếc điện thoại, Trung điều khiển xe máy bỏ chạy ngược chiều trên phố Bà Triệu rồi rẽ vào phố Đoàn Trần Nghiệp. Khi đến ngã tư giao nhau giữa phố Bùi Thị Xuân - Đoàn Trần Nghiệp thì tông phải xe ô tô khiến cả hai ngã ra đường. Ngay lập tức, Trung bị lực lượng công an cùng người dân bắt giữ, còn Huy nhanh chân bỏ trốn cùng chiếc điện thoại Iphone 5S vừa cướp được của chị Mơ.

Qua đấu tranh khai thác, Trung khai nhận, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Trung và Huy điều khiển xe máy đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Huy Chú thì phát hiện và cướp giật được một chiếc túi xách bên trong có một chiếc điện thoại. Nạn nhân của vụ cướp giật này được cơ quan CA nhanh chóng làm rõ là chị Nguyễn Thanh Huyền (SN 1989, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trung khai nhận khi phát hiện chị Huyền đang đi bộ khoác chiếc túi xách hàng hiệu trên vai, Trung chở Huy đeo bám một đoạn và bất ngờ áp sát để Huy cướp giật chiếc túi xách của chị Huyền. Sau khi cướp được chiếc túi và tẩu thoát đến ngõ Hương Viên (phường Đồng Nhân) thì dừng lại kiểm tra chiếc túi thấy bên trong có 1 chiếc điện thoại di động Nokia C3 và một số tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp