1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Quán bi-a vô cớ bị "tập kích" lúc nửa đêm

Phúc Lâm

(Dân trí) - Nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào quán bi-a lúc nửa đêm, hành hung nhân viên, đập phá đồ đạc.

Ngày 4/1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang truy bắt nhóm nam thanh niên hành hung nhân viên quán bi-a xảy ra tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 0h20 ngày 30/12/2021, tại quán bi-a ở số 2, ngõ 2 Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo.

Hà Nội: Quán bi-a vô cớ bị tập kích lúc nửa đêm - 1

Nhóm nam thanh niên xông vào quán, hành hung nhân viên (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV Dân trí, anh Phạm M.H. (trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chủ quán nơi xảy ra vụ việc, cho biết, anh đã gửi đơn trình báo tới Công an phường Xuân Tảo và Công an quận Bắc Từ Liêm.

Theo trình báo, khoảng 1h sáng ngày 30/12/2021, anh nhận được tin báo về việc quán bi-a của mình bị đập phá. Vội vàng đi đến quán, anh chứng kiến cảnh hàng rào bị xô đổ, đồ đạc trong quán bị xáo trộn, hư hỏng rất nhiều.

Khi hỏi nhân viên, anh Hải được biết, trước đó, có khoảng gần 20 thanh niên đến "tập kích" quán, đập phá đồ, hành hung nhân viên.

Anh Nguyễn Sỹ C., nhân viên quán bi-a, kể lại, khi nhóm thanh niên vô cớ xông vào quán đập phá, hành hung nhân viên, anh ra sức van xin nhưng các đối tượng rất hung hăng. Trong số gần 20 đối tượng xông vào quán, anh có nhận ra 5 người và đã ghi rõ trong đơn trình báo cơ quan công an.

Hình ảnh từ camera giám sát của quán bi-a cho thấy, khoảng 0h20 ngày 30/12/2021, một nhóm thanh niên bịt khẩu trang đến ngoài khu vực hàng rào thép B40 của quán bi-a. Nhiều đối tượng cầm theo vật giống gậy và dao.

Sau hồi ném gạch đá từ ngoài vào cửa kính của quán, nhóm thanh niên xô đổ hàng xào, hung hăng xông vào bên trong quán. Tại đây, các đối tượng dùng hung khí mang theo và gậy bi-a hành hung nhân viên, đập phá đồ đạc trong quán.

Sự việc khiến anh C. bị thương ở phần đầu, mất nhiều máu, phải nhập viện điều trị.

Đáng chú ý, hình ảnh từ camera cũng cho thấy, một nam thanh niên đi xe máy ngang qua quán cũng bị các đối tượng chặn lại, hành hung. Được biết, nam thanh niên bị hành hung tên Đ., người địa phương. Nạn nhân sau đó cũng đã gửi đơn trình báo tới cơ quan công an.

Quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an quận Bắc Từ Liêm bước đầu làm rõ, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nam thanh niên đã hẹn nhóm thanh niên đến quán bi-a để thách đấu. Tuy nhiên, sau đó, nam thanh niên đã vội vàng biến mất.

Khi đến quán bi-a, nghĩ rằng nam thanh niên thách đấu trốn trong quán và những người trong quán là đồng bọn, bao che cho kẻ đã gọi điện nên nhóm thanh niên đã tấn công các nhân viên quán.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.