1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phạt tù 2 tài xế taxi đua xe trái phép húc thẳng vào nhà dân

(Dân trí) - Sau trầu nhậu, gia chủ Bằng mời tất cả mọi người có mặt tại buổi nhậu đi hát karaoke. Trên đường đi hát, Tú và Hoàn là 2 tài xế taxi cá cược rủ nhau đua xe đến quán hát, khi xe phóng tốc độ cao gặp chướng ngại vật, Hoàn đã đâm thẳng vào nhà dân.

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo là lái xe taxi của hàng taxi Mai Linh miền Bắc về tội “đua xe trái phép”. Vụ án xét xử sơ thẩm theo đơn kháng cáo của Công ty CP Mai Linh miền Bắc (gọi tắt là Taxi Mai Linh).

2 bị cáo Phạm Ngọc Tú và Hoàng Quốc Hoàn tại phiên xử


2 bị cáo Phạm Ngọc Tú và Hoàng Quốc Hoàn tại phiên xử

2 bị cáo trong vụ án này là 2 “tay đua” Phạm Ngọc Tú (SN 1985, trú ở xã Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình) cùng đồng nghiệp của cựu tài xế Taxi Mai Linh là Hoàng Quốc Hoàn (SN 1990, ở xã Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa).

Theo cơ quan tố tụng, tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm trước đó, HĐXX đã làm rõ “tội đua xe trái phép” của các bị cáo. Cụ thể, tối 10/5/2014, Tú và Hoàn đến nhà ở của anh Phạm Văn Bằng (SN 1986, cùng là lái xe của Taxi Mai Linh, tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để ăn nhậu cùng một số người thân tại nhà anh Bằng, trong đó có cả trẻ em.

Sau trầu nhậu, khoảng 22h cùng ngày, anh Bằng mời tất cả các vị khách đang có mặt tại bữa nhậu đến phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy hát karaoke. Mọi người trong đó có cả một cháu nhỏ cùng lên 2 xe ô tô taxi của Tú và Hoàn để đến quán hát. Khi đi được một đoạn, Tú chủ động cho xe đi chậm lại và hạ kính chắng gió gạ gẫm Hoàn đua ô tô.

Nổi máu yêng hùng, Hoàn đồng ý nhận lời thách đố đua xe của Tú, cả 2 thống nhất phần thưởng của cuộc đua dành cho người thắng “thích cái gì cũng được”. Thống nhất xong phần thưởng của cuộc đua, Tú tức tốc đạp ga cho ô tô lao như bay về phía trước. Hoàn điều khiển xe bên này cũng không kém, đạp chân ga cho xe bứt tốc độ, đánh lái cho xe vút lên hòng vượt qua xe của Tú để cán đích trước.

Tuy nhiên, ngay sau đó xe của Hoàn bất ngờ gặp chướng ngại vật, Hoàn vội đánh quá lái, đạp phanh. Do mất bình tĩnh và xe phóng với tốc độ quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, Hoàn cuống chân “dẫm” nhầm vào chân ga khiến chiếc ô tô càng lao nhanh hơn phóng như điên phi thẳng lên vỉa hè, rồi lao vào ngôi nhà số 38, (quốc lộ 32, thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Sau cú đâm xe cực mạnh làm bay cửa cuốn của ngôi nhà số 38, đâm đổ tường ngăn giữa nhà 38 sang nhà số 40 khiến anh Lê Văn Tân cùng vợ ngủ trong nhà số 40 bị tường đổ đè vào dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Chiếc taxi của hãng Mai Linh do Hoàn điều khiển cũng bị hỏng nặng phần đầu. Ngoài ra, một số người ngồi trên xe của kẻ yêng hùng này cũng bị thương nhẹ và được phen “kinh hồn bạt vía”.

Cơ quan điều tra xác định lúc đua xe trên đường quốc lộ 32, Hoàn điều khiển xe ô tố phóng với vận tốc 74km/h, còn Tú điều khiển xe với tốc độ 58km/h.

Với hành vi “đua xe trái phép” gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngày 12/1/2015, TAND quận Bắc Từ Liêm đã đưa vụ án ra xét xử, đồng thời tuyên phạt Phạm Ngọc Tú và Hoàng Quốc Hoàn cùng mức án 5 năm tù giam về tội “Đua xe trái phép”. Về dân sự, cấp tòa sơ thẩm tuyên buộc Taxi Mai Linh phải bồi thường cho gia đình anh Lê Văn Tân tổng số hơn 320 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hàng tháng Taxi Mai Linh còn phải trợ cấp cho anh Tân hơn 1 triệu đồng cho tới khi bị hại bình phục hoàn toàn sức khỏe mới thôi.

Không đồng tình với phán quyết của TAND quận Bắc Từ Liêm, Công ty CP Mai Linh miền Bắc đã có đơn kháng cáo đề nghị TAND TP Hà Nội sửa một phần bản án sơ thẩm về phần bồi thường dân sự. Và tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Hà Nội nhận thấy việc buộc Taxi Mai Linh phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Tân là không thỏa đáng nên đã quyết định sửa đổi nội dung này của bản án sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã quyết định buộc Hoàng Quốc Hoàn phải bồi thường cho những người bị hại tổng số tiền nêu trên. Đối với yêu cầu bồi thường tiền sửa chữa phương tiện của Taxi Mai Linh đối với bị cáo, Tòa án Hà Nội tuyên bố sẽ xem xét ở một án dân sự khác. Ngoài ra, về yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiếc taxi bị mất khả năng kinh doanh trong thời gian bị tạm giữ của Công ty CP Mai Linh miền Bắc cựu nhân viên của mình, HĐXX không chấp nhận. Đồng thời HĐXX giữ nguyên bản án tuyên phạt 5 năm tù dành cho mỗi bị cáo về tội “đua xe trái phép”.

Tuấn Hợp