1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phát hiện 3 xe Spacy gian trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ

(Dân trí) - Trong khoảng 45 phút chốt trực tại ngã tư Quang Trung - Trần Hưng Đạo, tổ công tác Y7/141 liên tiếp phát hiện 3 chiếc xe Honda Spacy nghi là xe gian khi đeo biển kiểm soát của những chiếc xe khác. Thậm chí, có xe còn được dán số máy mới đè lên số máy thực tế.

Chiều 24/2, tổ công tác Y7/141-CAHN do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ chốt trực phòng chống tội phạm tại ngã tư Quang Trung - Trần Hưng Đạo. Khoảng 13h45, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng chiếc xe Honda Spacy BKS 29X8-5690 do Vương Đình Phương (SN 1983, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển.

Ba chiếc xe Honda Spacy gian bị tổ công tác Y7/141 phát hiện trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.
Ba chiếc xe Honda Spacy gian bị tổ công tác Y7/141 phát hiện trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định, chiếc BKS 29X8-5690 được cấp cho một chiếc xe mô tô khác có số khung, số máy khác hoàn toàn với số khung, số máy thực tế trên xe. Tại chốt, người điều khiển là Vương Đình Phương xuất trình một đăng ký xe mô tô BKS 29X8-5690 mang tên một người phụ nữ trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Tổ công tác Y7/141 sau đó đã bàn giao chiếc xe nghi vấn cùng các giấy tờ liên quan cho Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ khoảng 15 phút sau, phát hiện chiếc xe Spacy BKS 30F1-5652 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thời điểm cánh sát kiểm tra, người điều khiển là Nguyễn Duy Thanh (SN 1986, trú tại Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất trình đăng ký xe BKS 30F1-5652. Bằng con mắt nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường nhận định, đăng ký xe do Thanh xuất trình là đăng ký giả được làm hết sức tinh vi.

Đăng ký xe nghi giả bị cảnh sát thu giữ.
Đăng ký xe nghi giả bị cảnh sát thu giữ.

Qua xác minh "nóng" tại Phòng PC67, tổ công tác Y7/141 xác định, chiếc BKS 30F1-5652 là được cấp cho chiếc xe thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ trú tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Đối chiếu dữ liệu tra cứu và chiếc xe Nguyễn Duy Thanh điều khiển, cảnh sát làm rõ, số khung và số máy chiếc xe được cấp biển số 30F1-5652 khác hoàn toàn số khung, số máy thực tế của xe do Thanh điều khiển.

Đến khoảng 14h30, tổ công tác Y7/141 tiếp tục kiểm tra chiếc xe Spacy BKS 29L5-7583 có dấu hiệu nghi vấn, do Phan Thu Băng (SN 1974, trú tại Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển. Kiểm tra số khung, số máy phương tiện, tổ công tác phát hiện, bề mặt số máy của xe được dán 1 miếng kim loại có khắc chữ và số. Bóc miếng kim loại trên ra, cảnh sát thấy rõ số máy thực tế của chiếc xe.

Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, miếng kim loại khắc chữ và số được dán đè lên số máy thật của xe một cách hết sức tinh vi, khó có thể phát hiện được. Bước đầu, người điều khiển là Phan Thu Băng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến người và phương tiện.

Tổ công tác Y7/141 đã lập biên bản bàn giao các vụ việc cho Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên

Hà Nội: Phát hiện 3 xe Spacy gian trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ - 3