1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: “Ngụy trang” 280 viên hồng phiến trong mũ lưỡi trai

(Dân trí) - Để qua mắt được lực lượng chức năng, Xuân và Nhật đã giấu hồng phiến trong vành mũ và giữa cọc tiền 500.000 đồng.

Khoảng 21h ngày 11/9, tại nút giao thông Minh Khai - Tam Trinh, tổ công tác Y2/141 phát hiện chiếc xe Innova màu bạc BKS 19N-1019 đi theo hướng Minh Khai về cầu Mai Động, trong xe có 2 người đàn ông, có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
 
2 đối tượng Xuân (phải) và Nhật.
2 đối tượng Xuân (phải) và Nhật.

Trong quá trình kiểm tra, cả 2 hai người này tỏ nhiều dấu hiệu bất thường, chăm chú dõi theo chiếc cặp và liên tục sờ tay lên đầu, chỉnh lại mũ. Bằng linh cảm nghề nghiệp, chỉ huy tổ Y2 đề nghị 2 người này cho kiểm tra chiếc mũ.

Quả nhiên, trong 2 chiếc mũ lưỡi chai của hai người này có chứa một bọc dài màu đen được khâu kín trong vành mũ. Tổ công tác đã tiến hành gỡ ra và phát hiện có 61 viên thuốc màu đỏ và 2 viên màu xanh (nghi là hồng phiến, hay còn được “dân bay” gọi là “ngựa”).

Đối tượng cầm lái là Nguyễn Văn Nhật (SN 1972, trú Bắc Giang) thừa nhận toàn bộ số thuốc trên là của mình. Nhật cho biết, toàn bộ số thuốc này được mua của một đối tượng lái xe ôm ở cầu Đại Phúc (Bắc Ninh) với giá 80.000 đồng/viên. Khi được hỏi, số thuốc này các đối tượng dùng để “chơi” hay để bán, Nhật bao biện: “Em mua để “chơi” cho đỡ buồn ngủ!”.

Còn đối tượng Đỗ Đình Xuân (SN 1964, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) luôn miệng cho rằng mình không hề hay biết gì về số thuốc trên. Thậm chí, tên này cũng không thừa nhận chiếc mũ là của mình, mà đổ lỗi hết cho Nhật.
 
Số hồng phiến và đồ đập đá của 2 đối tượng.
 
Số hồng phiến và đồ đập đá của 2 đối tượng.
Số hồng phiến và đồ "đập đá" của 2 đối tượng.

Tại trụ sở Công an phường Minh Khai, kiểm tra trong người đối tượng Nhật, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm ở túi phải quần bò của Nhật một túi nilon màu xanh chứa 178 viên hồng phiến nữa. Tổ công tác hỏi Nhật còn giấu ma túy ở đâu nữa, thì Nhật nói: “Hình như em còn khoảng 40 viên để trong cọc tiền 500.000 ở cặp”.

Kiểm tra số tiền trong cặp, tổ công tác phải giở từng tờ tiền mới phát hiện bên trong tờ 500.000 gấp làm đôi còn 39 viên hồng phiến. Tổng số hồng phiến được phát hiện là 280 viên. Nhật thừa nhận toàn bộ số hồng phiến là của mình.

Ngoài số hồng phiến được phát hiện, lực lượng chức năng còn tìm được rất nhiều “đồ nghề” dùng để “đập đá” trong chiếc xe, 1 chiếc đài được gắn thẻ nhớ và hơn 100 triệu đồng trong cặp của 2 đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên