1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nghi án vợ chồng bán vé số bị sát hại trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Người dân gọi cửa không thấy vợ chồng bán vé số là ông Chúc bà Nhỡ trả lời, họ đập cửa xông vào trong nhà thì thấy đôi vợ chồng này đã chết, trên người có nhiều vết thương. Bên trong nhà bị khoá trái, lửa cháy khói bay mù mịt.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được người dân phát hiện tối muộn ngày hôm qua, 24/12, tại ngôi nhà số 66 ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây. Khoảng 22h tối 24/12, người dân trong khu vực phát hiện có cháy tại căn nhà trên đã hò nhau đến dập lửa.

Mọi người tìm cách liên lạc với chủ nhà nhưng không được. Phá cửa xông vào, người dân phát hiện vợ chồng chủ nhà nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết thương do dao đâm. Phía trong ngôi nhà đang có lửa cháy, khói bay mù mịt. Cửa bị khoá trái. Một số đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Người dân tập trung quanh hiện trường.
Người dân tập trung quanh hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt sau đó, khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Công an thị xã Sơn Tây và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Một cán bộ điều tra cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa kết luận về vụ việc.

Bước đầu, danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1960) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1957).

Cơ quan công an đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân làm rõ.

PV Dân trí tiếp tục cập nhật.

Tuấn Hợp - Tiến Nguyên