1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mua giấy tờ giả để thuê xe thật rồi đem cầm cố

(Dân trí) - Nguyễn Chí Nhân đặt làm hàng loạt căn cước công dân và giấy phép lái xe giả với nhiều tên gọi, địa chỉ khác nhau, sau đó dùng số giấy tờ giả này đi thuê xe ô tô rồi đem cầm cố.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chí Nhân (SN 1991, trú tại Phượng Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Mua giấy tờ giả để thuê xe thật rồi đem cầm cố - 1
Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Chí Nhân.

Trước đó, ngày 15/5, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh Hòa (tên bị hại đã được thay đổi, trú tại Đống Đa) về việc bị một đối tượng mang tên Đào Minh Thành (SN 1988, trú tại Vân Nội, Đông Anh) lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe ô tô Mitsubishi Xpander.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Đống Đa xác định, tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh không có ai tên là Đào Minh Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã làm rõ đối tượng lừa đảo là Nguyễn Chí Nhân.

Ngày 7/7, Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Nhân tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô để chiếm đoạt. Đối tượng đã lên mạng xã hội đặt làm căn cước công dân, giấy phép lái xe giả với nhiều tên gọi và địa chỉ khác nhau.

Hà Nội: Mua giấy tờ giả để thuê xe thật rồi đem cầm cố - 2
Số giấy tờ giả được Nhân đặt mua.

Ngày 8/5, đối tượng mang giấy tờ giả mang tên Đào Minh Thành (SN 1988, trú tại Vân Nội, Đông Anh) đến gặp anh Hòa để thuê chiếc xe Mitsubishi Xpander với giá 800 nghìn đồng/ngày. Sau khi nhận giấy tờ và 10 triệu đồng tiền thuê xe, anh Hòa đã bàn giao chiếc xe ô tô trên cho Nhân sử dụng.

Đến chiều ngày 9/5, Nhân đã mang chiếc xe ô tô trên đi cầm cố được 110 triệu đồng. Hết thời hạn thuê xe, đối tượng đã bỏ trốn và cắt liên lạc với anh Hòa.

Đấu tranh khai thác, Nhân khai nhận đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại quận Ba Đình, Long Biên và Đống Đa với cùng thủ đoạn như trên.

Theo hồ sơ, Nhân từng có một tiền án về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của đối tượng trên đến liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa (SĐT: 0243.5148318; 0934145959) để phối hợp, giải quyết vụ án.

Tiến Nguyên