1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lật tẩy thủ đoạn giấu ma túy tinh vi của “nữ quái”

(Dân trí) - Bị phát hiện 2 lọ nước cất thường dùng để chích ma túy giấu kỹ trong ngực, Hương vẫn ngoan cố không khai chỗ giấu ma túy. Chỉ đến khi cảnh sát kiểm tra chiếc túi giả trên áo Hương, phát hiện gói ma túy, Hương mới cúi đầu nhận tội.

Khoảng 10h15' sáng nay, 30/10, tổ công tác Y7/141 phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy Wave màu trắng BKS 30G1-055.54 vi phạm luật giao thông đã dừng xe kiểm tra.

Cặp đôi tàng trữ ma túy bị bắt giữ.
Cặp đôi tàng trữ ma túy bị bắt giữ.

Khi cảnh sát đặc nhiệm dẫn giải cặp nam nữ trên từ đường Minh Khai về chốt trực tổ Y7/141 tại cầu Mai Động, quan sát những động thái không bình thường của người con gái, Trung tá Lê Văn Hoan (Đội phó Đội CGTS số 2), tổ trưởng tổ Y7, đã yêu cầu kiểm tra thật kỹ lưỡng.

Lúc này, đối tượng nữ luôn mồm nói chúng em không có gì, tay cứ tìm cách kéo cao cổ chiếc áo nỉ khoác bên ngoài. Trước biểu hiện này, một phụ nữ đã được tổ công tác mời hợp tác cùng phối hợp kiểm tra.

Đúng như phán đoán, 2 lọ nước cất thường sử dụng chung với ma túy (dạng chích) cất giấu kỹ trong ngực đối tượng nữ đã bị lôi ra. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn ngoan cố không khai chỗ cất giấu ma túy. Chỉ đến khi cảnh sát kiểm tra khu vực túi giả trên chiếc áo khoác, phát hiện ra một lượng nhỏ ma túy được dán băng dính hai mặt đính vào phéc-mơ-tuya, đối tượng nữ mới hết chối cãi.

Số ma túy được giấu kỹ trong túi giả của chiếc áo nỉ.
Số ma túy được giấu kỹ trong túi giả của chiếc áo nỉ.

Danh tính cặp đôi này nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Thị Hương (SN 1989, ở Thái Nguyên) và Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1985, ở ngõ chùa Liên Phái, Hai Bà Trưng). Hương và Mạnh đều khai cả hai đang thời kỳ yêu nhau và tìm hiểu. Do cùng sở thích nghiện ma túy nên đã đi mua số ma túy và nước cất trên về cùng sử dụng.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Minh Khai.

Cũng liên quan đến ma túy, sáng nay (30/10), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Lô Thị Xuân (SN 1960, trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào ngày 26/6/2012 trong lúc tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Châu Kim, tổ công tác của Công an huyện Quế Phong đã phát hiện và bắt quả tang Lô Thị Xuân đang có hành vi tẩu tán 2 gói màu vàng và 1 gói màu xanh được gói bằng chiếc mũ len màu hồng. Kết quả giám định cho thấy chất bột màu trắng có trong 3 gói nilon trên là heroin có trọng lượng 63,30 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông dân tộc Mông nhờ Xuân bán giùm. Lúc nào bán xong, người đàn ông nọ sẽ chia hoa hồng cho Xuân. HĐXX đã tuyên phạt Lô Thị Xuân 15 năm tù giam. 

Tiến Nguyên - Quang Anh