1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Khởi tố 18 đối tượng "cát tặc" trên sông Hồng

(Dân trí) - Dũng đã chỉ đạo cho đàn em hút cát trái phép trên sông Hồng đổ lên bãi cát của mình rồi bán lấy tiền. Từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã thu số tiền lên tới hơn 3,7 tỷ đồng...

Ngày 14/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, liên quan đến các vụ việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 18 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản”.

Trước đó, trong đêm ngày 25 và rạng sáng ngày 26/5, các lực lượng chức năng Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 13 chiếc tàu đang khai thác, chở cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn các phường Thượng Cát, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ 4 nhóm “cát tặc” do các đối tượng Vương Xuân Thành (SN 1969; trú tại Đại Mạch, Đông Anh), Vũ Văn Ngọc (SN 1980; trú tại, tổ dân phố Tân Nhuệ, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm), Vũ Tiến Dũng (SN 1963; trú tại, tổ dân phố Liên Ngạc, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm), Vũ Tiến Mạnh (SN 1969; trú tại Liên Ngạc, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) cầm đầu.

Chỉ tính riêng của nhóm của Vũ Tiến Dũng, từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã khai thác và bán số lượng cát với tổng số tiền lên tới hơn 3,7 tỷ đồng. Dũng đã chỉ đạo cho đàn em hút cát trái phép trên sông Hồng đổ lên bãi cát của mình rồi bán lấy tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trần Thanh