1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dùng tiền âm phủ để mua vàng rồi cướp

(Dân trí) - Nhét đầy tiền âm phủ vào ví, Hiểu mò đến tiệm vàng, vờ hỏi mua sợi dây chuyền trị giá gần 5 triệu đồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm quay vào phía trong, Hiểu nhanh tay vơ lấy sợi dây chuyền, nhảy lên chiếc xe máy dựng quay đầu ra ngoài đường phóng đi.

Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ Hứa Ngọc Hiểu (SN 1984, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên), sinh viên năm thứ nhất một trường đại học ở Hà Nội, để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
 
Đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (Ảnh: ANTĐ)

Trước đó, khoảng 12h ngày 24/12, tại hiệu vàng Đại Dương (số 4, ngõ chợ Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa) do chị Phạm Thị Lâm (SN 1983) làm chủ, có 1 nam thanh niên đi vào hỏi mua sợi dây chuyền vàng trị giá gần 5 triệu đồng.

Sau khi ngắm nghía, đối tượng này để lên mặt tủ kính 1 chiếc ví dầy cộp, tỏ ý sẵn sàng mua chiếc dây chuyền này nhắm để chủ tiệm vàng mất cảnh giác. Đối tượng còn nhờ chị Lâm đeo thử dây vào cổ xem có hợp không. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng lại yêu cầu chủ tiệm cho xem 1 sợi dây khác.

Lợi dụng lúc chị Lâm quay vào phía trong, đối tượng ngay lập tức cầm sợi dây đã được tháo khỏi cổ nhưng vẫn để trên mặt bàn rồi lao ra đường, lên chiếc xe máy được dựng quay đầu ra ngoài, phóng đi. Hoảng hốt, chị Lâm vừa truy đuổi, vừa hô hoán mọi người đuổi bắt tên trộm.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh cùng tổ tuần tra CAP Khâm Thiên đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Tại CAP Khâm Thiên, đối tượng được làm rõ là Hứa Ngọc Hiểu. Khám xét đối tượng, cảnh sát phát hiện trong ví của đối tượng toàn bộ là tiền âm phủ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên