1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đôi nam nữ “khoắng” hàng loạt tivi trong khách sạn

(Dân trí) - Dùng chứng minh nhân dân giả để thuê phòng tại các khách sạn hạng sang, Trường và Linh mang theo hộp các-tông, tháo tivi trong phòng khách sạn giấu vào hộp để tẩu tán khỏi khách sạn.

Ngày 15/9, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”. Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Quang Trường (SN 1982, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thùy Linh (SN 1986, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Quang Trường. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Quang Trường. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, khoảng 1h sáng ngày 13/6, Trường sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Phạm Hải Thanh (quê Như Thanh, Thanh Hóa) đến một khách sạn trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm) để thuê phòng. Sau khi nhận phòng, Trường đi ra ngoài, lúc sau quay lại với một chiếc hộp các-tông.

Lên phòng, Trường tháo chiếc tivi trong phòng, cho vào hộp các-tông và dán kín lại như cũ. Đến 6h sáng, Trường mang hộp các-tông xuống sảnh, nhờ lễ tân mang ra xe taxi và yêu cầu lễ tân giữ phòng cho mình.

Hơn 1 ngày sau, không thấy khách quay lại, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì mới phát hiện chiếc tivi Sony trị giá 12 triệu đồng đã bị đánh cắp.

Quá trình điều tra vụ trộm cắp trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Quang Trường. Bước đầu, Trường khai nhận, từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 6/2015, Trường đã gây ra 5 vụ trộm cắp khác trong nhiều khách sạn với thủ đoạn tương tự. Trong số đó, có 2 vụ Trường thực hiện cùng đồng phạm là Nguyễn Thùy Linh.

Bị bắt giữ ngay sau đó, Nguyễn Thùy Linh khai nhận, Linh sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Lưu Thị Kim Anh (trú tại Quang Minh, Mê Linh) để thực hiện các phi vụ trộm cắp cùng Trường.

Cơ quan điều tra xác định, hai đối tượng Trường và Linh đã trộm cắp 8 chiếc tivi, 1 chiếc máy tính xách tay tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Hiện Nguyễn Thùy Linh còn là bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do TAND quận Hai Bà Trưng đang thụ lý.

Tiến Nguyên