1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dọa tung clip “nóng” lên mạng để tống tiền thiếu nữ

(Dân trí) - Sau thời gian quan hệ tình cảm, Hoàng nhắn tin, gọi điện cho chị M. yêu cầu phải đưa tiền cho Hoàng, nếu không, Hoàng sẽ tung clip quan hệ của 2 người lên mạng, gửi về gia đình và trường học.

Ngày 25/5, Công an huyện Từ Liêm cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Xuân Hoàng (SN 1990, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 23/5, Đồn Công an số 24 (CAH Từ Liêm) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực sân bóng Ký túc xá Học viện Tài chính (Đông Ngạc, Từ Liêm) đã bắt quả tang Hoàng có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị M. (SN 1993, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, Hoàng và chị M. từng có quan hệ tình cảm. Ngày 23/5, Hoàng đã nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị M. phải đưa cho y 3,5 triệu đồng, nếu không, Hoàng sẽ tung clip quan hệ của hai người lên mạng, gửi về gia đình và trường học.

Hoàng hẹn chị M. đúng 15h cùng ngày phải mang tiền đến Hồ Đắc Di (phường Nam Đồng, Đống Đa) nhưng chị M. không đi. Hoàng tiếp tục gọi điện yêu cầu chị M. hẹn 20h30 phải mang tiền cho mình tại sân bóng Học viện Tài chính.

Tại đây, chị M. đã đưa trước cho Hoàng 500 nghìn đồng và hẹn ngày 24/5 sẽ đưa nốt. Hoàng vừa nhận tiền thì bị tổ công tác Đồn công an số 24 bắt quả tang.

Tiến Nguyên