1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đeo khẩu trang, đội mũ kín đáo rồi ra tay giết người

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Đặng Quang Minh bỏ về nhà thay quần án, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít rồi quay lại “phục kích”, đâm đối thủ tử vong.

Ngày 4/8, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đặng Quang Minh (SN 1969, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nghi phạm gây ra vụ án mạng tối 3/8 trên phố Nguyễn Quý Đức.

Hà Nội: Đeo khẩu trang, đội mũ kín đáo rồi ra tay giết người - 1
Đối tượng Đăng Quang Minh.

Theo đó, khoảng 22h30 tối 3/8, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông bị đối tượng lạ mặt, đeo khẩu trang, đội mũ, dùng hung khí đâm trọng thương ở phố Nguyễn Quý Đức.

Khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây án là Đặng Quang Minh.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Đặng Quang Minh khai nhận, khoảng 22h tối 3/8, Minh đi uống rượu về gần nhà thì gặp anh Đặng Tuấn (SN 1979, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đang nhậu ở quán phở trên đường Nguyễn Quý Đức và xảy ra mâu thuẫn với anh này.

Bực tức, Minh bỏ về nhà thay quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít rồi cầm hung khí quay lại “phục kích” gần nơi anh Tuấn đang nhậu. Khi phát hiện anh Tuấn cùng bạn đang ngồi trên xe máy để ra về, Minh bất ngờ lao đến dùng hung khí đâm vào cổ anh Tuấn.

Sau khi gây án, Minh vứt bỏ hung khí rồi quay về nhà ngủ. Đến 1h sáng 4/8, Minh bị cơ quan công an bắt giữ.

Về phần nạn nhân, dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đến 6h sáng 4/8, anh Tuấn đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.