1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cướp giật tài sản rồi đưa vợ con về quê

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội, biết cảnh sát đang truy tìm, Dũng đưa vợ con về quê ở Yên Bái sinh sống, còn mình bỏ trốn, sống lang thang ở Hà Nội.

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1988, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về tội “Cướp giật tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy tìm đồng bọn của Dũng là Lê Minh Hiển (SN 1985, trú tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, Dũng và Hiển đã cùng nhau gây ra vụ cướp giật tài sản tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy vào ngày 23/4/2015. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị T. H. (SN 1974, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy).

Khoảng 11h30 ngày 23/4, chị Hương cùng chồng đi bộ đến đoạn trước số nhà 8C2 khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) thì bị hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy cướp giật chiếc túi xách. Theo trình báo của bị hại, bên trong túi xách có 1 điện thoại iPhone 6 Plus, 1 điện thoại iPhone 5S, 1 điện thoại iPhone 5 và 1 chiếc ví bên trong có 15 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án trên, cảnh sát đã bắt giữ được Nguyễn Tuấn Dũng. Bước đầu, Dũng khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên khi được Lê Minh Hiển rủ đi cướp giật thì Dung đồng ý ngay. Khoảng 10h ngày 23/4, Dũng điều khiển xe Wave chở Hiển lòng vòng qua nhiều tuyến phố tìm “con mồi” để cướp giật.

Đến khoảng 11h30, khi đi trên đường nội bộ đoạn trước cửa nhà 8C2 khu đô thị mới Yên Hòa, phát hiện chị H. đang đi bộ cùng chồng, trên vai phải đeo một chiếc túi xách màu nâu, Dũng điều khiển xe áp sát để Hiển ngồi sau giật túi xách.

Cướp giật thành công, hai đối tượng bỏ chạy ra khu vực bờ sông Hồng thuộc phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Kiểm tra túi xách, hai đối tựng phát hiện bên trong có 3 chiếc điện thoại và chiếc ví có 15 triệu đồng.

Chúng tháo sim trong 3 điện thoại trên rồi vứt cùng chiếc túi xách và ví xuống sông Hồng. Số điện thoại cướp được, chúng đem bán được hơn 26 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu hết.

Sau khi biết thông tin Phòng CSHS đang điều tra, Dũng đã trả nhà thuê trọ ở đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội), đưa vợ con về nhà vợ ở TP Yên Bái sinh sống, còn Dũng bỏ trốn, sống lang thang ở Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm Lê Minh Hiển để xử lý.

Tiến Nguyên