1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Con nghiện giở trò "Chí Phèo", nhiều lái xe dính bẫy

(Dân trí) - Cường vờ bị bánh ô tô cán phải, lăn ra đường ôm chân “ăn vạ”, đòi tài xế ô tô phải bồi thường. Rất nhiều lái xe, chủ yếu là phụ nữ, “dính” chiêu ăn vạ kiểu “Chí Phèo” này của Cường.

Ngày 1/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm (Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng Trần Anh Cường (SN 1982, ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cường được xác định là “tác giả” của hàng loạt vụ ăn vạ kiểu “Chí Phèo” trên đường phố Hà Nội.

Chí Phèo Trần Anh Cường.

"Chí Phèo" Trần Anh Cường.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trần Anh Cường “sở hữu” tới 3 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến ma túy. Bản thân Cường hiện tại cũng nghiện ma túy nặng.

Hoàn cảnh của Cường khá khó khăn, mẹ bệnh nặng, bố già yếu. Nghề nghiệp chính của Cường là chạy xe ôm. Hàng ngày, Cường dùng chiếc xe Honda Wave BKS 29D1-273.09 làm phương tiện hành nghề xe ôm ở khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng).

Trong một lần chở khách đến khu vực bến xe Mỹ Đình, Cường vô tình bị va quệt với một xe ô tô. Dù chiếc bị xây xát nhẹ nhưng Cường đã to tiếng và được chủ phương tiện đền bù cho gần 1 triệu đồng. Thấy trò ăn vạ này dễ kiếm tiền hơn chạy xe ôm, Cường sẵn sàng “hy sinh” bàn chân bất cứ lúc nào để các chủ phương tiện phải bồi thường cho hắn.

Cường thường nhắm vào các xe ô tô con hạng sang, dừng đỗ chờ đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư nhưng lấn sang làn đường dành cho xe máy, hoặc lái xe là phụ nữ. Cường điều khiển xe áp sát rồi đưa bàn chân trái để trước bánh lái của xe ô tô con.

Khi xe bắt đầu di chuyển ở tốc độ thấp, mới chạm đến chân, đối tượng dùng tay vỗ vào nắp ca-pô, ra hiệu cho tài xế xe con dừng xe, sau đó giả vờ ăn vạ bằng cách ôm chân nằm vật vã ra đường.

Đối tượng ban đầu đòi đi khám, chiếu chụp, nhưng sau đó “xin tiền” tự đi khám. Nếu người nào tỏ ra “cứng”, đối tượng tìm cách bỏ đi khỏi hiện trường.

Bị triệu tập lên trụ sở công an, bước đầu, Cường khai nhận, từ tháng 3/2015 đến nay, Cường đã 6 lần thực hiện hành vi ăn vạ, đòi bồi thường, trong đó có 4 lần Cường được “bồi thường” từ 50 đến 500 nghìn đồng. Chân trái của Cường vẫn còn dấu vết của những lần "hy sinh" để giở trò "Chí Phèo", xin tiền các lái xe."

Hiện Đội 5 - PC45 đang tìm các bị hại của Cường để hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đề nghị, những ai là bị hại trong các vụ tương tự trên đến Đội 5 - Phòng PC45 (số 7 phố Thiền Quang, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng) để trình báo. Điện thoại liên hệ: 043.9396465, hoặc 0977594055, gặp đồng chí Trần Văn Cảnh.

Tiến Nguyên