Hà Nội chủ động quản lý thị trường, siết chặt chống buôn lậu

(Dân trí) - Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ động theo dõi, điều hành thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giữ vững ổn định thị trường.

Chủ động từ điều hành thị trường

Hoạt động thương mại ngày càng đa dạng, phương thức kinh doanh liên tục thay đổi. Hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả có xu hướng dịch chuyển mạnh sang môi trường số. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm khi đã phát sinh.

Thay vào đó, việc nhận diện sớm nguy cơ, dự báo diễn biến thị trường, theo dõi cung - cầu, giá cả và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Sở Công Thương Hà Nội tham mưu, điều phối và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm ổn định thị trường, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội chủ động quản lý thị trường, siết chặt chống buôn lậu - 1
Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội phát hiện mặt hàng thuốc lá lậu (Ảnh QLTTHN).

Công tác quản lý thị trường hiện nay chuyển dịch từ phương thức xử lý bị động sang quản trị rủi ro và chủ động phòng ngừa. Việc thường xuyên cập nhật diễn biến cung - cầu, giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu giúp cơ quan chức năng kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, hạn chế nguy cơ khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Đây cũng là cơ sở để các lực lượng chức năng xác định đúng lĩnh vực, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao, từ đó tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, tránh dàn trải và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Cùng với đó, hoạt động thương mại điện tử tiếp tục đặt ra những thách thức mới đối với công tác quản lý. Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được đưa lên các nền tảng trực tuyến để tiêu thụ, khiến việc xác định chủ thể kinh doanh, nguồn hàng và địa điểm vi phạm trở nên khó khăn hơn.

Trước thực tế này, Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kết hợp quản lý địa bàn với giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số, từng bước nâng cao năng lực phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Kiểm tra có trọng tâm, tăng cường phối hợp liên ngành

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ động bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các nhóm hành vi và mặt hàng có nguy cơ cao như hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Trong tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra 278 vụ, xử lý 242 vụ vi phạm, đồng thời chuyển 8 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đạt 2,662 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý đạt 2,609 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy việc tổ chức lực lượng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm phát huy hiệu quả, đồng thời phản ánh sự quyết liệt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Tháng 7, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an thành phố phát hiện một cơ sở kinh doanh 33.670 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Vụ việc đã được khởi tố và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những vụ việc cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc phát hiện, xử lý những vụ vi phạm có quy mô lớn, đồng thời góp phần nâng cao tính răn đe đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tiếp tục được duy trì, bảo đảm trao đổi thông tin, xác minh và xử lý kịp thời những vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu

Cùng với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Hà Nội tiếp tục chú trọng quản lý, điều hành giá, bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường.

Ngày 2/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2515/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn. Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chẽ biến động giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát trong năm 2026.

Theo đó, các sở, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý, điều hành và bình ổn giá được Chính phủ và thành phố giao; đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động đánh giá các yếu tố có khả năng tác động đến mặt bằng giá để kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá, đặc biệt là dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích, thành phố yêu cầu việc điều chỉnh phải được thực hiện theo lộ trình, phù hợp cơ chế thị trường nhưng bảo đảm thận trọng, đánh giá đầy đủ tác động trước khi quyết định. Các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm những khoản chi chưa hợp lý nhằm hạn chế áp lực tăng giá.

Mặt hàng thiết yếu và những nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nhiên liệu tiếp tục được đặt trong diện theo dõi. Các sở, ngành chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hàng hoặc gián đoạn lưu thông khi nhu cầu tăng cao, đồng thời hạn chế tác động dây chuyền của việc tăng giá đầu vào đến sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Phương Anh