1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị truy nã đặc biệt vì giết người, vẫn đầu trần lượn phố

(Dân trí) - Bị kiểm tra vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, hai nam thanh niên tỏ ra rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên, qua xác minh, cảnh sát xác định một trong 2 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người từ 2 năm trước.

Khoảng 16h chiều qua, 25/11, tổ công tác Y15/141-CAHN làm làm nhiệm vụ tại ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ đã phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Dream không có yếm, đầu không đội mũ bảo hiểm, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Công.

Đối tượng Công.

Tỏ ra rất ngoan ngoãn, 2 thanh niên này dắt xe về chốt. Nam thanh niên điều khiển xe máy khai tên Phạm Huy Bách (SN 1988, ở Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), người ngồi sau khai tên Nguyễn Viết Trường.

Đối tượng Bách.

Đối tượng Bách.

Khi bị cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, Bách đưa chìa khóa xe và bảo Trường về lấy giấy tờ. Song, không may cho 2 đối tượng, đúng lúc này, một trinh sát trong tổ công tác đã nhận ra nam thanh niên tên Trường chính là đối tượng đang bị truy nã. Ngay lập tức, Trường bị còng tay, đưa về trụ sở trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ.

Chiếc xe không yếm của 2 đối tượng.

Chiếc xe không yếm của 2 đối tượng.

Qua kiểm tra hồ sơ, cảnh sát xác định đối tượng Trường tên thật là Nguyễn Viết Công (SN 1990, ở Hoàng Xá, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội giết người cách đây 2 năm.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên