1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt giữ lô ngà voi Châu Phi số lượng lớn

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ, đối tượng khai nhận mua lô ngà voi có nguồn gốc từ châu Phi với giá khoảng 8 triệu đồng/kg, rồi bán lại với giá từ 10 đến 20 triệu đồng/kg. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Số lượng lớn ngà voi có nguồn gốc từ Châu Phi bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Số lượng lớn ngà voi có nguồn gốc từ Châu Phi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Chiều 17/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với tổ công tác Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng Phan Trọng Kiên (sinh năm 1981, trú tại số nhà 7, tổ 14, thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Kết quả khám xét bước đầu, Công an đã phát hiện 6 bao tải bên trong có chứa hàng chục ngà voi, tại căn phòng trên tầng 3 nhà Phan Trọng Kiên và một nhà người họ hàng của đối tượng này gần đó.

Phan Trọng Kiên được xác định là đầu nậu lớn, chuyên cung cấp động vật cho các nhà hàng ẩm thực.

Đối tượng khai nhận lô ngà voi có nguồn gốc từ Châu Phi được mua với giá 8 triệu đồng và bán ra 10 triệu đồng/1kg.
Đối tượng khai nhận lô ngà voi có nguồn gốc từ Châu Phi được mua với giá 8 triệu đồng và bán ra 10 triệu đồng/1kg.

Theo lời khai ban đầu của Phan Trọng Kiên, đối tượng mua ngà voi với giá 8 triệu đồng/k (tuỳ từng loại)..

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra 3 người đi xe máy tại địa bàn phường Hoàng Liệt đã phát hiện những người này vận chuyển 15kg ngà voi. Những người này khai nhận Phan Trọng Kiên là chủ số ngà voi trên.

Cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng vụ án.
Cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tuấn Hợp