1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt giữ bộ đôi chuyên cướp xe đạp điện

(Dân trí) - Theo khai nhận của bộ đôi cướp tài sản vừa bị bắt giữ, chúng nhắm tới những “con mồi” đi xe đạp điện vì khi cướp được, chúng dễ dàng tẩu tán tang vật, tiêu thụ với giá cao.

Ngày 7/11, Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa bắt giữ Đỗ Mạnh Hùng (SN 1991, ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, sở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Đạt và Hùng.

Hai đối tượng Đạt và Hùng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp xe đạp điện trên địa bàn quận Đống Đa và Cầu Giấy. Chúng thường điều khiển xe máy, mang theo hung khí, lượn lờ trên đường tìm mục tiêu. Khi thấy học sinh nào đi xe điện ở nơi vắng vẻ, chúng áp sát và đánh phủ đầu. Nếu người dân xung quanh vây lại hỏi, chúng nói vừa xảy ra va chạm giao thông.

Với chiêu bài này, người đi đường dễ dàng tin lời chúng. Tiếp sau đó, chúng dắt bị hại ra chỗ khác giải quyết song thực chất là để cướp xe.

Trong một vụ cướp xe đạp điện tại quận Đống Đa, hai đối tượng bảo bị hại lên xe máy đi ra nơi khác nói chuyện. Một đối tượng dắt hộ xe đạp điện, đối tượng còn lại dùng xe máy chở nạn nhân đi. Đến một hiệu thuốc, đối tượng đi xe máy bảo nạn nhân xuống mua bông băng cầm máu vết thường vừa bị đánh. Thừa thời cơ này, Đạt và Hùng phóng xe đi mất.

Gần đây nhất, khoảng 21h ngày 17/10, phát hiện em Trần V. C. (17 tuổi, ở khu tập thể Kim Liên, Đống Đa) khi đang đi học về bằng xe đạp điện đến đường Trường Chinh, Đạt và Hùng đã ép xe của em C. vào lề đường. Đạt cầm khóa hình chữ U bằng sắt đánh vào đầu em C. khiến em hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Đạt leo lên xe đạp điện phóng đi, còn Hùng lái xe đi theo được một đoạn thì bị người dân bắt giữ, giao cho cơ quan công an.

Khai nhận tại cơ quan công an, Đạt và Hùng cho biết chúng nhắm đến những “con mồi” đi xe đạp điện vì khi trộm được một chiếc xe đạp điện, chẳng cần chứng minh nguồn gốc, chúng có thể bán được giá cao. Đặc biệt, xe đạp điện rất dễ bán vì không cần giấy tờ, mỗi chiếc bán được khoảng 6 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc xe máy không giấy tờ nếu đưa ra tiệm cầm đồ chỉ được khoảng 1 đến 2 triệu đồng.

Tiến Nguyên