1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt giam người phụ nữ “gài” ma túy để đẩy bạn trai vào tù

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội ra quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân để phục vụ công tác điều tra, thay vì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú như trước đây.

Liên quan đến vụ án “gài” ma túy trong ô tô để đẩy bạn trai vào vòng lao lý, ngày 29/4, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa rút hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Hà Nội: Bắt giam người phụ nữ “gài” ma túy để đẩy bạn trai vào tù - 1

Nguyễn Thị Vân (trái) tại phiên tòa ngày 10/4. (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra thay vì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú như trước đây.

Trước đó, ngày 10/4, sau nửa ngày xét xử, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này do các bên liên quan cung cấp thêm bằng chứng, tài liệu.

HĐXX cho rằng, quá trình điều tra chưa xác định nguyên nhân, mục đích phạm tội của bị cáo Vân với anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, bị hại của vụ án).

Đồng thời, việc Cơ quan điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm quyết định tách tài liệu, hồ sơ của nữ cán bộ công an tên V. (mang hàm thượng úy, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an, là người làm chứng) và nam thanh niên bỏ ma túy ở gốc cây để tiếp tục điều tra, xử lý sau là không đúng quy định.

HĐXX đánh giá, quyết định này làm ảnh hưởng tới việc xác định bị cáo Nguyễn Thị Vân là chủ mưu hay đồng phạm của vụ án nên quyết định trả hồ sơ.

Hà Nội: Bắt giam người phụ nữ “gài” ma túy để đẩy bạn trai vào tù - 2

Nữ Thượng úy Nguyễn Thị V. tham dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng. (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận khi bị hại của vụ án chính là người bạn trai từng chung sống nhiều năm với bị can Nguyễn Thị Vân.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn, người phụ nữ đã nảy sinh ý định đưa ma túy vào ô tô của người bạn trai, nhằm mục đích đẩy anh Thiện vào vòng lao lý.

Vân ngầm liên hệ với nữ Thượng úy công an Nguyễn Thị V. và cung cấp cho người này một phong bì có ghi thông tin số nhà, số biển kiểm soát xe ô tô của anh Thiện và lén để ma túy trong xe của người tình.

Chiều tối ngày 28/6/2016, khi cùng bạn trai trên xe ô tô đi gặp gỡ khách hàng tại Mỹ Đình, Vân gọi điện báo cho bà V. lộ trình di chuyển. Từ đó, nữ cán bộ công an đã báo cho Tiểu đoàn trưởng Tiều đoàn 1 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) về việc trên xe ô tô của anh Thiện đang có ma túy.

Khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động khi tiến hành kiểm tra hành chính đã phát hiện trên xe ô tô của anh Thiện có hơn 7 gram heroin và 1,5 gram Methamphetamin.

Theo lời khai của Vân với cơ quan điều tra, động cơ khiến Vân muốn đẩy bạn trai vào vòng lao lý xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên đã nói chuyện với V. và được người này bảo sẽ cho Thiện đi tù bằng cách cho ma túy vào xe ô tô. Bà V. đã bày cách cho Vân thực hiện với giá 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, nữ cán bộ công an không thừa nhận việc chuẩn bị ma túy, đồng thời tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định V. có hành vi đồng phạm với Vân hay không nên cơ quan điều tra đã quyết định tách việc này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Nguyễn Trường - Tiến Nguyên