1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt đối tượng cướp xe ôm, đốt xác phi tang

(Dân trí) - Đạt thuê nạn nhân chạy xe từ Hà Nội về Thường Tín với giá 150.000 đồng rồi đợi đến lúc đi đến chỗ vắng ra tay sát hại người xe ôm.

Đạt thuê nạn nhân chạy xe từ Hà Nội về Thường Tín với giá 150.000 đồng rồi đợi đến lúc đi đến chỗ vắng ra tay sát hại người xe ôm. Tàn nhẫn hơn, đối tượng tưới xăng, châm lửa đốt thi thể nạn nhân.

Ngày hôm nay, 1/12, Đội điều tra trọng án 2, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này đã bắt giữ hung thủ giết người, đốt xác xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín vào sáng 29/11 vừa qua.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29/11, người dân phát hiện ra xác một người đàn ông trong tình trạng cháy đen tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu (thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và thực hiện các bước điều tra. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Mai Văn Q. (sinh năm 1954, ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.) Nạn nhân vốn làm nghề chạy xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Sau 10 giờ khẩn trương điều tra, truy xét, Đội Điều tra trọng án 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1993, thôn 4 xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.)

Hà Nội: Bắt đối tượng cướp xe ôm, đốt xác phi tang

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Đạt cho biết do cần tiền tiêu xài nên tối 28/11, y chuẩn bị dao nhọn để đi cướp tài sản của những người làm nghề xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát. 

Tới 19 giờ cùng ngày, Đạt đã thuê ông Q. chở xuống nhà bạn tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Hai bên thỏa thuận mức giá 150.000 đồng.

Đi đến thị trấn Thường Tín, bất ngờ Đạt bảo ông Q. chạy theo hướng đường nhánh đi vào khu chùa Đậu. Tới khu vực đê, nạn nhân dừng xe cho Đạt xuống thì bất ngờ Đạt rút ra một con dao nhọn dài chừng 20 cm đâm nhiều nhát vào gáy, cổ, ngực và bảo vai khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Tàn nhẫn hơn, Đạt tháo xăng xe rồi tưới lên thi thể nạn nhân và châm lửa đốt trước khi đạp xác ông Q. xuống vệ đê. Con dao gây án, Đạt ném xuống sông Nhuệ. Sau đó, đối tượng thản nhiên lấy xe của nạn nhân đi về phòng trọ tại cụm 5, Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 29/11, Đạt ngủ dậy và đem chiếc xe máy cướp được đến một cửa hiệu cầm đồ ở xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội cầm cố được 4,5 triệu đồng. Sau đó, y đi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê để lẩn trốn.

Trước đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra khá nhiều vụ cướp tài sản của xe ôm. Thủ đoạn chung của các đối tượng là lừa nạn nhân chở tới những khu vực vắng người rồi dùng hung khí khống chế, thậm chí sát hại để lấy đi phương tiện của người bị hại.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguyễn Dương-Tiến Nguyên