1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Gọi anh ruột giết chết bạn học vì mâu thuẫn

(Dân trí) - Sau khi mâu thuẫn mới bạn cùng trường, Chính đã gọi điện cho anh ruột đến giúp đỡ. Và hậu quả là anh trai Chính đã giết chết cậu học sinh này.

Ngày 16/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Xuân Tú (SN 1987) và Võ Xuân Chính (SN 1995, là học sinh trường PTTH Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Cả 2 đối tượng đều trú tại đội 2, thôn Quý Đức, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, Gia Lai.

Khoảng 16h20’ ngày 9/1/2013, Chính và Nguyễn Văn Duy (SN 1995, trú điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, là học sinh cùng trường) có mâu thuẫn đánh nhau. Sau đó, Chính gọi điện yêu cầu anh mình là Tú đến trợ giúp. Tú liền cầm một con dao Thái Lan rồi điều khiển xe mô tô đến trường. Khi đi đến cổng trường, Tú gặp nhóm bạn mình đang đợi đánh nhóm thanh niên ở điểm 9, xã Ia Hiao nên đã nhập bọn.

Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Duy cùng 5 người bạn cùng trường (cùng trú điểm 9), trong đó có Nguyễn Văn Mười (SN 1995) đi bộ ra trước cổng trường.

Thấy vậy, Tú chạy đến hỏi Duy “Mày có phải ở Điểm 9 không?”. Duy liền trả lời phải thì bị nhóm Tú xông vào đánh nhóm Duy nhưng đánh không lại nên đã bỏ chạy. Mười liền đuổi theo Tú, khi Mười đuổi gần kịp thì bị Tú rút dao trong người đâm ngược về phía sau 1 nhát trúng vào vùng hố chậu Mười. Mười chạy quay lại khoảng 35m thì gục xuống đường và chết sau đó.

Đâm Mười xong, Tú còn giật một cây mã tấu để đuổi theo đâm Duy nhưng không kịp.

Thiên Thư