1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết “tình cũ” vì dám… có người yêu mới

(Dân trí) - Dù đã chia tay nhưng khi nghe người yêu cũ nói có “người yêu mới”, Quàng ghen tuông và ra tay sát hại người yêu bằng 8 nhát dao rồi tự sát.

Ngày 6/1, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, giảm án cho bị cáo Nguyễn Minh Quàng (sinh năm 1985 ngụ quận Tân Bình) từ mức án tử hình xuống chung thân về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Minh Quàng được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Minh Quàng được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản cáo trạng, cuối năm 2005, Quàng và chị Th. (SN 1982) quen biết và có quan hệ tình cảm. Đầu tháng 12/2014, chị Th. muốn chia tay với Quàng nhưng anh này không đồng ý.

Thấy tình cảm bao năm xây đắp có thể tan vỡ, Quàng ra sức níu kéo. Khoảng 13h ngày 19/12/2014, Quàng lấy xe máy chở chị Th. về phòng trọ của mình trên đường Phùng Tá Chu (P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM) để nói chuyện trước khi về quê.

Tại đây, dù Quàng ra sức giải bày nhưng chị Th. vẫn không động lòng và nói đã có người khác. Chị Th. còn trách cứ Quàng nhiều lần giả vờ bị ốm để lừa tình cảm của mình. Tức giận, Quàng liền bóp cổ rồi đâm 8 nhát vào cổ, ngực khiến chị Thi tử vong. Sau khi giết người yêu, Quàng cắt cổ tay, đâm nhiều nhát vào ngực và bụng của mình để tự sát.

Đến tối cùng ngày, bạn chung phòng với Quàng đi làm về phát hiện sự việc liền trình báo với cơ quan chức năng. Quàng được đưa đi bệnh viện kịp thời nên may mắn thoát chết.

Với hành vi mang tính chất côn đồ, ngày 11/6/2015, Quàng bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người. Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, đại diện gia đình bị hại cho rằng thương Quàng như con cái trong nhà,  bà đã mất đi một người con nên không muốn mất thêm một đứa nữa, mong HĐXX xem xét giảm án cho Quàng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại, gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên không nhất thiết phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Với các lẽ trên, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quàng mức án chung thân về tội “giết người”.

Xuân Duy