1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người vì mâu thuẫn va quệt xe, tiếp tục lái xe đâm chết một người khác

Ngày 9/9, Ban chỉ huy Đội trọng án (Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đối tượng giết người Nguyễn Quang Phương (33 tuổi, ngụ phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (ảnh bên); có 3 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, “cướp giật tài sản” và “cướp tài sản”) đã ra đầu thú.

Phương là đối tượng đâm chết anh Khổng Trường Sơn (SN 1975, ngụ phường 27, Bình Thạnh) từ mâu thuẫn va quệt xe vào chiều tối 26/11/2014 tại hẻm số 10, quốc lộ 13 thuộc phường 26, Bình Thạnh. Sau khi vụ án xảy ra, Phương bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Giết người vì mâu thuẫn va quệt xe, tiếp tục lái xe đâm chết một người khác - 1

Ngày 4/3/2015, Phương thuê xe ôtô 7 chỗ hiệu BKS 52F-7202 lưu thông với tốc độ cao trên đường Lê Hồng Phong hướng từ đường Hùng Vương về vòng xoay Lý Thái Tổ. Khi còn cách giao lộ Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn khoảng 50m (thuộc phường 2, quận 10), chiếc xe bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều và tông vào xe gắn máy do anh Đoàn Văn Sơn (45 tuổi) điều khiển chở theo một người phụ nữ khiến hai người bị thương tích nặng.

Chiếc ôtô tiếp tục lao đi và tông vào xe gắn máy do anh Nguyễn Hữu Lễ (42 tuổi) điều khiển. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào hàng loạt thùng rác đặt trên lề đường.

Sau khi gây ra tai nạn, Phương bỏ xe chạy khỏi hiện trường. Anh Lễ bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Mã Hải

Công an nhân dân