1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người vì không xin được tiền xâu

(Dân trí) - Thấy anh Nghĩa nhiều lần chơi cá ngựa, Hiếu đến xin tiền xâu nhưng không được nên bực tức. Một hôm sau bữa nhậu, Hiếu nhớ lại chuyện cũ rồi cầm dao đến đâm anh Nghĩa tử vong…

Ngày 15/4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu tại tòa
Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu tại tòa

Theo cáo trạng, anh Võ Văn Nghĩa (44 tuổi) là chủ gara sửa chữa ô tô tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa. Thường mỗi khi rảnh rỗi, anh Nghĩa qua sân bóng đá mini cạnh gara chơi cờ cá ngựa với đám bạn.

Trong một lần thấy anh Nghĩa chơi cờ cá ngựa, Hiếu đã xin tiền xâu nhưng anh Nghĩa không cho nên Hiếu bực tức.

Sau bữa nhậu ngày 12/9/2015, Hiếu nhớ lại chuyện xin tiền anh Nghĩa nhưng không được nên nảy ý định trả thù. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Hiếu đem theo con dao chạy xe đến gara gặp anh Nghĩa.

Vừa thấy anh Nghĩa đứng ngoài sân, Hiếu lao đến đâm một nhát trúng ngực nạn nhân. Anh Nghĩa bỏ chạy thì Hiếu tiếp tục truy đuổi và đâm thêm nhát nữa nhưng lưỡi dao bị gãy.

Tiếp đó, Hiếu đạp nhiều cái vào ngực anh Nghĩa đến khi được mọi người can ngăn mới bỏ về. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Nghĩa đã tử vong vì vết thương quá nặng.

30 phút sau khi gây án, Hiếu đã bị công an bắt giữ.

Giang Nhi