1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giết chết chị dâu vì nghe đồn chị dâu lăng nhăng

(Dân trí) - Sơn là em họ bên chồng chị Phụng. Nghe tin đồn chị Phụng có quan hệ với nhiều người đàn ông khác nên Sơn mang dao đến nhà chị Phụng đâm nhiều nhát vào người khiến chị tử vong tại chỗ.

Ngày 12/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thanh Sơn (sinh năm 1986 tại TPHCM) bị truy tố về tội “giết người”.

Bị cáo Huỳnh Thanh Sơn tại tòa
Bị cáo Huỳnh Thanh Sơn tại tòa

Theo cáo trạng, nạn nhân là chị Phụng, con dâu bà Nguyễn Thị Ngọc Xuấn (bà Xuấn dì ruột của Sơn).

Vào năm 2004, Sơn làm công cho vợ chồng Phụng, đến năm 2007 xảy ra mâu thuẫn nên Sơn nghỉ việc.

Thời gian sau, Sơn nghe tin bà Phụng có quan hệ bất chính với nhiều người nên tức giận.

Vào khoảng 18h ngày 17/11/2014, Sơn lấy mang 1 con dao dài 32cm đến nhà chị Phụng tại quận Tân Phú. Sơn chạy lên lầu 2 thấy bà Phụng đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Sơn cầm dao lao vào đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến bà Phụng tử vong tại chỗ.

Ngày 20/11/2014, Sơn bị công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn liên tục thay đổi lời khai của mình. Bị cáo khai bị bắn 2 phát vào ngực và đầu, có chảy máu nhưng không để lại thương tích. Đồng thời bị cáo không xác định được ai bắn mình. Chồng của nạn nhân khai đã bị mất 15,1 triệu đồng nhưng bị cáo không thừa nhận.

Mẹ bị cáo trình báo con mình có dấu hiệu không bình thường có dấu hiệu bị tâm thần, đã hai lần đưa đi khám. Bị cáo cũng khai thường xuyên bị đau đầu phải uống thuốc. Chủ tọa cũng nhận định bị cáo không có tỉnh táo ý thức và suy nghĩ.

Vì vụ án có xuất hiện thêm tình tiết mới cũng như một số tình tiết trong hồ sơ vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra lại nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án.

Xuân Duy