1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Giấu hàng trăm viên ma túy trong hậu môn mang về Việt Nam bán

(Dân trí) - Khi tiến hành khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm viên ma túy tổng hợp trên người đối tượng.

Ngày 28/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm thủ tục để chuyển đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1982, trú tại Kỳ Phong, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho Công an huyện Hướng Hóa xử lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra

Đối tượng bị bắt giữ vào ngày 26/5 do có hành vi tàng trữ ma túy trái phép. Theo cơ quan chức năng, vào 17h ngày 26/5, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị), phát hiện Nguyễn Văn Anh đi xe môtô từ Lào về Việt Nam, qua khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, nhưng không có giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng đưa hết tất cả những đồ vật đang cất giấu trên người để kiểm tra nhưng không chấp hành.

Quá trình kiểm tra trên cơ thể, cơ quan chức năng phát hiện trong hậu môn của Anh một bọc cao su. Trong đó còn có một gói ni-lon màu đen, chứa 110 viên nén màu hồng, có dập chìm chữ WY (nghi là ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Anh khai nhận, đã đi xe môtô BKS 74H2-6273 xuất cảnh trái phép qua đến bản Huội Loa (huyện Sê Pôn, Lào) và mua 110 viên ma túy tổng hợp với giá 1.100.00 kíp Lào, để chuyển về Việt Nam sử dụng và bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được mục đích thì đối tượng đã bị bắt.

Trong một diễn biến liên quan, UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống nạn ma túy, để giải quyết những diễn biến phức tạp đang diễn ra tại vùng biên giới, mà huyện Hướng Hóa cũng được xem là “điểm nóng” về tình trạng mua bán, sử dụng ma túy trái phép.

Đăng Đức