1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc Công an Đắk Lắk chỉ đạo điều tra vụ nhà báo bị dọa "giết cả nhà"

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Trước việc một nhà báo bị dọa "giết cả nhà", "chôn vùi cả gia tộc" khi điều tra vụ khai thác đất trái phép, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm.

Ngày 29/5, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin điều tra thông tin, mời làm việc các đối tượng liên quan vụ nhà báo N.V.T (báo Tiền Phong phụ trách Tây Nguyên) bị dọa giết khi tác nghiệp trên địa bàn huyện này.

Giám đốc Công an Đắk Lắk chỉ đạo điều tra vụ nhà báo bị dọa giết cả nhà - 1

Hiện trường vụ việc có dấu hiệu khai thác đất trái phép tại huyện Cư Kuin mà nhà báo T. phản ánh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Đắk Lắk có văn bản gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Cư Kuin đề nghị xác minh và xử lý hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo.

Theo Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk, ngày 28/5, Sở nhận được công văn của Ban Biên tập Báo Tiền Phong, kèm theo đơn tố giác tội phạm của nhà báo T. đề nghị bảo vệ phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, qua theo dõi thông tin báo chí, Sở tiếp nhận thông tin phản ánh  nhà báo T. bị một số đối tượng gọi điện thoại đe dọa, uy hiếp tính mạng trong quá trình thâm nhập thực tế, tác nghiệp trên địa bàn huyện Cư Kuin.

"Việc đe dọa này gây tổn hại trực tiếp đến tinh thần của nhà báo N.V.T và các thành viên trong gia đình. Sự việc cũng gây lo ngại, bức xúc trong đội ngũ những người làm báo, ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh", công văn Sở TT-TT Đắk Lắk nêu rõ.

Trước sự việc, Sở TT-TT Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Cư Kuin chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo T., nhằm bảo vệ tính mạng, danh dự, uy tín của nhà báo và bảo đảm môi trường tác nghiệp báo chí an toàn; đồng thời có phương án bảo vệ nhà báo T. và người thân.

Như Dân trí phản ánh, theo trình bày của nhà báo T., vào khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, anh tác nghiệp điều tra các đối tượng mua bán đất nông nghiệp trái phép tại xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) để phục vụ một công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đến 18/5, liên tiếp có 2 người đàn ông sử dụng cùng số điện thoại 0915840755 thay nhau gọi đến số máy của anh T., dùng lời lẽ đe dọa "đốt nhà", "giết cả nhà", "chôn vùi cả gia tộc" anh T.