1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giám định xương để xác minh tuổi của nạn nhân bị hiếp dâm

(Dân trí) - Cho rằng việc giám định xương để xác minh chính xác tuổi của nạn nhân là hết sức cần thiết, Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ, xét xử lại từ đầu.

Ngày 14/11, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án Lê Văn Vũ Anh (22 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Đậm (19 tuổi, ngụ TX Hồng Ngự, Đồng Tháp) về tội “hiếp dâm trẻ em”. HĐXX xét thấy, cần giám định xương để xác minh chính xác độ tuổi của bị hại nên đã tuyển hủy án sơ thẩm để cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp điều tra, xét xử lại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả bị cáo Anh và Đậm đều khai rằng trong thời gian quen biết thì bị hại H. nhiều lần nói rằng mình đã đủ 16 tuổi. Trong khi đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã không tổ chức giám định xem là H. đã đủ 16 tuổi hay chưa mà chỉ căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Theo đó, HĐXX cho rằng H. mới 13 tuổi và tuyên phạt 2 bị cáo tội “hiếp dâm trẻ em” là không thuyết phục.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 15/7, TAND tỉnh Đồng Tháo đã tuyên phạt bị cáo Anh 13 năm tù, Đậm 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Cho rằng mức phạt quá nặng, cả hai để làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Anh và Đậm tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Anh và Đậm tại tòa phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, Đ.N.H xin vào làm việc tại quán nhậu 9999 ( tại phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) do chị Lê Thị Đào làm chủ. Tại đây, Vũ Anh (em gái của chị Đào) đem lời tán tỉnh H. rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Khoảng 21h ngày 10/12/2012, Vũ Anh đã hẹn gặp H. tại khu đất vắng gần quán nhậu của chị gái. Sau phút giây tâm sự, Vũ Anh dùng lời ngon ngọt dụ dỗ việc giao cấu và H. đồng ý. Vũ Anh giao cấu với H. hai lần. Sau lần ấy, Vũ Anh còn nhiều lần thực hiện hành vi trên với H. trước khi nghỉ việc trở về nhà ở huyện Tân Hồng rồi cũng dứt chuyện tình cảm với cô gái trẻ này.

Tiếp sau, ngày 23/12/2012, sau cuộc trò chuyện tại trong lần gặp gỡ ở buổi nhậu tại nhà một người bạn ở xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Nguyễn Văn Đậm đã dẫn H. đến căn nhà trống gần đó dụ dỗ rồi giao cấu với H. 4 lần trong đêm ấy.

Tối hôm sau, H. về ngủ tại nhà chị họ là Nguyễn Thị Bé Thảo và đã nói rằng mình nhiều lần bị Đậm xâm hại. Sự việc được Thảo kể lại với gia đình H. biết.  Ngay sau đó, gia đình dẫn H. lên cơ quan công an trình báo. Vũ Anh và Đậm bị bắt giữ sau đó.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp nhận định hành vi của hai bị cáo Anh và Đậm là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến nhân phẩm và tình dục của trẻ em; xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, sức khỏe của bị hại và gây dư luận xấu tại địa phương. HĐXX tuyên phạt Lê Văn Vũ Anh 13 năm tù, Nguyễn Văn Đậm 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Công Quang – Quốc Anh