1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giải cứu thành công bé 9 tháng tuổi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc

(Dân trí) – Lợi dụng sự sơ hở của gia đình, Mơ đã bắt cóc con của chị Long. Đang tìm đường đưa bé trai 9 tháng tuổi này sang Trung Quốc thì “nữ quái” này sa lưới. Cuộc giải cứu thành công trong nhưng tiếng khóc nấc nghẹn của người mẹ khi nhận lại con.

“Nữ quái” Lê Thị Mơ bị bắt
“Nữ quái” Lê Thị Mơ bị bắt

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã di lý nghi can Lê Thị Mơ (32 tuổi, thường trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) từ tỉnh Quảng Ninh về Đồng Nai để làm rõ vụ bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc xảy ra trên địa bàn.

Ngày 29/1, Công an huyện Trảng Bom nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Long (33 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) về việc con trai chị là bé Dương Hoàng Anh (9 tháng tuổi) đột nhiên mất tích và nhiều khả năng đã bị một người phụ nữ bắt cóc.

Khai báo với cơ quan công an, chị Long cho biết, trước đó, có một phụ nữ tên Mơ (quê Thanh Hóa) thường xuyên đến chơi và làm quen với bé Hồng Anh. Nghĩ là hàng xóm nên chị Long không hề đề phòng. Đến sáng 29/1, Mơ tiếp tục đến chơi, lợi dụng sự sơ hở của gia đình, Mơ đã bắt cóc bé trai 9 tháng tuổi.

Ngay khi nhận tin báo, công an huyện Trảng Bom đã thành lập một tổ công tác cấp tốc ra Thanh Hóa để điều tra lai lịch của người phụ nữ tên Mơ. Trong vụ án này, công an một số tỉnh thành được yêu cầu trợ giúp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện được dấu tích của “nữ quái” Mơ. Lần theo qua một số nơi, công an xác định, đối tượng Mơ đang có mặt tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mở rộng điều tra, Công an Trảng Bom đã phối hợp với Công an Quảng Ninh, lực lượng biên phòng rà soát những điểm trọng yếu mà “nữ quái” này có thể đi qua.
 
Rạng sáng 1/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lê Thị Mơ khi đang chờ người giao cháu Anh tại khu vực cột mốc 1367 - 100 (thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Cuộc giải cứu bé trai 9 tháng tuổi thành công. Sau đó 1 ngày, bé Hồng Anh đã được bàn giao cho gia đình.

Hoàn tất các thủ tục, công an huyện Trảng Bom đã di lí nghi phạm Lê Thị Mơ từ Quảng Ninh về Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Nghi phạm được di lí về công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra
Nghi phạm được di lí về công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra

Bước đầu, Mơ đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. “Nữ quái” này khai, do không có tiền về quê nên đối tượng lập kế hoạch bắt cóc trẻ em đem sang Trung Quốc bán. Nếu thành công, Mơ sẽ nhận được 20 triệu đồng.
 
“Con mồi” Mơ ngắm đến chính là bé Hồng Anh con trai chị Long. Sau vài lần đến chơi, Mơ đã bắt cóc bé Anh mang ra quán cà phê gần đó, rồi thuê xe ôm chở ra QL1 (đoạn Khu công nghiệp Bàu Xéo) tiếp tục bắt xe đi miền Bắc. Khi chuẩn bị “giao dịch” tại Quảng Ninh thì đối tượng này sa lưới.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Mơ để điều tra về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Phúc Yên