1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Giả vờ hỏi đường, khống chế kéo nữ sinh lớp 11 vào rẫy cà phê hiếp dâm

(Dân trí) - Phát hiện một nữ sinh đang đứng một mình trên đường, Y Đoan giả vờ tới hỏi đường rồi dùng dao dí vào cổ khống chế, kéo nữ sinh vào rẫy cà phê để thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều tối 18/10, thông tin từ Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Y Đoan Mlô (SN 1991, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.


Đối tượng Y Đoan tại cơ quan công an (ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Đối tượng Y Đoan tại cơ quan công an (ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13h, ngày 09/10, Y Đoan đi trên tuyến đường liên thôn Ea Kung, xã Cư Né phát hiện một nữ sinh lớp 11 đang đứng bên đường nên vờ đến hỏi thăm đường đi.

Thấy đối tượng lạ có nhiều biểu hiện nghi vấn, nữ sinh này lập tức bỏ chạy nhưng Y Đoan liền đuổi theo và dùng dao Thái Lan mang theo bên người dí vào cổ đe dọa nữ sinh. Đồng thời, Y Đoan kéo nữ sinh này vào khu vực rẫy cà phê bên đường để thực hiện hành vi thú tính.

Quá trình thực hiện hành vi đồi bại thì nữ sinh chống cự quyết liệt, cùng lúc có một người bạn của nạn nhân đứng ngoài đường gọi tên nữ sinh nên Y Đoan sợ bị bại lộ và nhanh chóng bỏ chạy.

Ngay sau đó, nữ sinh này đã đến cơ quan công an để tố cáo. Qua xác minh hiện trường cùng những dấu vết để lại, cơ quan CSĐT xác định được đối tượng Y Đoan Mlô gây ra vụ việc.

Được biết, Y Đoan Mlô từng có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm